Điểm báo ngày 5.11.2012

05/11/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.11, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Thảo luận quanh dự luật Đất đai (sửa đổi); Tình hình bác sĩ bỏ bê phòng khám; Biến tướng đào tạo liên thông; Cao nguyên Golan giữa bóng ma chiến tranh; Trước bầu cử tổng thống Mỹ; Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012; Tình hình đội tuyển VN trước thềm AFF Cup...

Giá đất quá sức chịu đựng (Thanh Niên)

Đó là khẳng định của TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH), Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM trong cuộc trao đổi với Thanh Niên xung quanh những nội dung quan trọng được đặt ra trong dự luật Đất đai (sửa đổi). 

 Nhà đất quá sức chịu đựng
Các tổ chức, cá nhân được giao đất hoặc được cho thuê đất khi đã phát sinh quyền sử dụng trên đất thì đó là quyền tài sản - Ảnh: Diệp Đức Minh

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, luật Đất đai 2003 đã bộc lộ rất nhiều bất cập. Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, giá đất…được coi là nguyên nhân gây nên tình trạng khiếu kiện đông người. Phải kéo giảm giá bất động sản (Thanh Niên) / QH thảo luận sửa đổi Hiến pháp, luật Đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm (Thanh Niên).

>> Dự luật Đất đai sửa đổi: Chưa “bịt” được kẽ hở tham nhũng
>> Thảo luận về luật Đất đai, Thuế thu nhập cá nhân...
>> Sửa đổi luật Đất đai: Nóng chuyện thu hồi đất
>> Sửa luật Đất đai: Dân đang trông đợi từng ngày, từng giờ
>> Chính phủ sẽ xem xét, trình Quốc hội sửa đổi luật Đất đai

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Cao nguyên Golan giữa bóng ma chiến tranh (Thanh Niên)

Việc xe tăng Syria tiến vào vùng phi quân sự ở cao nguyên Golan giáp giới Israel khiến bóng ma chiến tranh nửa thế kỷ trước ám ảnh trở lại.

 
Lược đồ cao nguyên Golan - Đồ họa: Hoàng Đình

Ngày 4.11, AP dẫn nguồn tin quân sự cho hay Damascus vừa triển khai 3 xe tăng đến vùng phi quân sự (DMZ) tại cao nguyên Golan khiến Tel Aviv lập tức khiếu nại lên LHQ.

Được hình thành vào năm 1974, DMZ này có tổng diện tích khoảng 235 km2 với chiều dài khoảng 80 km, chiều ngang từ 200 m - 7 km. Đến nay, chưa rõ động thái trên của Syria nhằm mục đích gì nhưng đủ để khơi gợi lại 2 cuộc chiến ngày trước mà Golan là một trong các khu vực giao tranh chính.

>> Washington đòi cải tổ phe nổi dậy Syria
>> Nổ súng tại biên giới Li Băng - Syria, một người chết
>> Tướng Syria bị ám sát
>> Một tướng không quân Syria bị ám sát
>> Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria
>> Người Hồi giáo Trung Quốc có mặt ở Syria?
>> Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “thất bại”

Trung Quốc bổ nhiệm 2 phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (Thanh Niên): Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4.11 bổ nhiệm thượng tướng Phạm Trường Long và thượng tướng Hứa Kỳ Lượng trở thành 2 phó chủ tịch mới của Quân ủy Trung ương nước này.

Trung Quốc chính thức khai trừ Bạc Hy Lai khỏi đảng (Thanh Niên): Ngày 4.11, các lãnh đạo Trung Quốc kết thúc một cuộc họp kín cuối cùng trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, đưa ra quyết định chính thức khai trừ khỏi đảng đối với cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân. >> Ông Bạc Hy Lai bị điều tra hình sự / Trung Quốc chính thức điều tra hình sự Bạc Hy Lai / Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội / Con trai Bạc Hy Lai về nước / Bạc Hy Lai từng lo vợ bị giết

 
Tôi cho rằng, QH cần phải lấy ý kiến rộng rãi hơn để giải quyết triệt để mục tiêu đặt ra khi sửa luật, đó là vấn đề quản lý đất, cơ chế tài chính trong đất hiện nay để chống đầu cơ đất, nhất là đất nông nghiệp bởi đang có tình trạng đầu cơ đất nông nghiệp để chờ bán giá thương mại trong tương lai; rồi phải có cơ chế kéo cho được giá đất xuống phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, với sức mua của người dân. Hiện nay giá đất của ta thoát ly quá xa sức chịu đựng của nền kinh tế và sức mua của người dân, chúng ta cũng không thiếu đất đến mức độ để giá cao như vậy.
TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH), Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM
Giá đất quá sức chịu đựng (Thanh Niên)
Thủ tướng Nhật tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Hàn Quốc, Trung Quốc (Thanh Niên): Ngày 4.11, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda cho biết thông qua đối thoại ông sẽ tìm cách cải thiện quan hệ nước này với Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn bị lung lay do các vụ tranh chấp lãnh thổ, trong lúc tham gia Hội nghị Cấp cao Á - u lần thứ 9 (ASEM 9) được tổ chức tại Vientiane, Lào từ ngày 5 - 6.11. >> Nhật giả lập cuộc chiến Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc "nóng mặt / Cảnh sát Nhật tăng cường tuần tra Senkaku/Điếu Ngư / Trung Quốc không xem Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi? / Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản đẩy mạnh liên minh với Ấn Độ (Thanh Niên): Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố thúc đẩy liên minh an ninh cùng Ấn Độ.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Thổ Nhĩ Kỳ làm khó bảo tàng Pháp (Thanh Niên)
- Quốc hội Iran triệu tập Tổng thống (Thanh Niên)
- Người Mỹ “nín thở” chờ bầu cử (Thanh Niên)
- Hàn Quốc đẩy mạnh an ninh học đường (Thanh Niên)
- Hàn Quốc bắt giữ 8 người ăn cắp thông tin cá nhân học sinh (Thanh Niên)
- Ẩu đả với đồng hương, một binh sĩ Anh bị đâm chết ở Síp (Thanh Niên)
- EU - Trung Quốc căng thẳng vì pin quang điện (Thanh Niên)
- Iran cáo buộc Anh tạo xung đột mới ở vùng Vịnh (Thanh Niên)
- Thụy Sĩ mở đại sứ quán tại Myanmar (Thanh Niên)
- Cựu Phó tổng thống Iraq lưu vong lãnh án tử hình lần thứ tư (Thanh Niên)
- Mỹ tranh cãi việc cho người chuyển giới vào phòng thay đồ nữ (Thanh Niên)
- Lính Thái Lan bắn chết 3 người Campuchia đốn gỗ lậu (Thanh Niên)
- Úc, Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng (Thanh Niên)
- Một thanh niên Malaysia bị bắt vì phỉ báng hoàng gia trên Facebook (Thanh Niên)
- Nhật Bản chế tạo máy bay không người lái dò tên lửa (Thanh Niên)
- Xe lửa đụng nhau ở Congo, 10 người chết (Thanh Niên)
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Á-u lần thứ 13 (Vietnam+)
NATO chuẩn bị cho hành động quân sự chống Syria (Vietnam+)
Thủ tướng Italy Monti bất ngờ đến thăm Afghanistan (Vietnam+)
Canada tìm kiếm quan hệ hợp tác mạnh với Ấn Độ (Vietnam+)
Tổng thống Iran bị chất vấn về khủng hoảng tỷ giá (Vietnam+)
Iran lập căn cứ quân sự mới án ngữ eo biển Hormuz (Vietnam+)
Giới chức tài chính G-20 quan ngại kinh tế thế giới (Vietnam+)
Nếu là Hillary Clinton... (Người lao động)
Tình báo Nga vượt trội: Con điệp viên lại làm điệp viên (Người lao động)
Trung Quốc khó giữ vốn quý (Người lao động)
"Bí mật khó nói" trong vụ giết người của bà Cốc Khai Lai (Lao động)
Trung Quốc cấm quan chức mời quá 200 khách dự cưới (Lao động)
Indonesia cắt giảm tối đa các chuyến đi nước ngoài “vụ lợi” (Lao động)
Trung Quốc khiến cho Nhật 'căng thẳng thần kinh' (Tiền phong)
Cảnh sát Ai Cập bị tấn công - 6 người chết và bị thương (SGGP)
Mỹ mua hơn 80 triệu lít nhiên liệu sau bão Sandy (SGGP)
Huân chương cho 2 nữ sinh bị Taliban bắn (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Bác sĩ bỏ bê phòng khám (Thanh Niên)

Bệnh nhân mệt mỏi vì chờ đợi lâu, bệnh viện thì than quá tải, thế nhưng, tại một số bệnh viện công, bác sĩ lại vắng mặt trong giờ khám bệnh, bỏ bê bệnh nhân...

 Phòng khám Chấn thương - Chỉnh hình, BV Nguyễn Tri Phương không một BS dù đang trong giờ khám
Phòng khám Chấn thương - Chỉnh hình, BV Nguyễn Tri Phương không một BS dù đang trong giờ khám - Ảnh: H.Minh

Việc bác sĩ vắng mặt hoặc lúc bệnh nhân đông chỉ giao lại cho 1 người khám sẽ dẫn đến tình trạng bác sĩ khám nhanh, khám qua loa, bệnh nhân không hài lòng.

>> Bác sĩ và tòa án y đức
>> Trẻ nêm kín các bệnh viện nhi
>> Giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
>> Giảm tải bằng bệnh viện vệ tinh
>> Cử tri bức xúc quá tải bệnh viện, giá thuốc tăng

Phá đường dây làm bằng giả ở Đà Nẵng (Thanh Niên): Ngày 4.11, tin từ Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, cho biết Đội An ninh và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an Q.Liên Chiểu vừa phá một đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng những người liên quan.

Lộ giới hẻm làm khổ dân (Thanh Niên): Trên địa bàn TP.HCM hiện có rất nhiều trường hợp người dân phải "cắn răng chịu đựng" vì trót định cư trong những con hẻm bị “treo” lộ giới.

Constrexim “phản pháo” kết luận thanh tra Bộ Xây dựng (Thanh Niên): Thanh tra Bộ Xây dựng vừa hoàn tất kết luận thanh tra tại Constrexim Holdings trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2006-2011.

Sáng trở lại hàng trăm đôi mắt (Thanh Niên): Từ ngày 2 - 4.11, đã có hơn 450 người nghèo ở Kiên Giang sáng mắt trở lại qua chương trình “Nguồn sáng cho đời” của Báo Thanh Niên.

Biến tướng đào tạo liên thông (Thanh Niên)

Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, hiện có nhiều bất cập trong quy định về đào tạo liên thông. Cho phép cấp bằng chính quy đối với người học hệ này nhưng quy định lại rất chung chung và thiếu các điều kiện để đảm bảo chất lượng.

 Lễ ký kết đào tạo liên thông Trường CĐ Công nghệ thông tin iSpace với Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng
Lễ ký kết đào tạo liên thông Trường CĐ Công nghệ thông tin iSpace với Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng trái với Quyết định số 42 của Bộ GD-ĐT - Ảnh: chụp từ website iSpace

Trong khi đó, điều kiện để các trường được đào tạo liên thông lại hết sức dễ dãi. Thêm nữa, cũng không có quy định nào kiểm soát việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ này. Trong một thời gian dài chỉ tiêu tuyển sinh liên thông nằm chung trong chỉ tiêu đào tạo không chính quy. Vì vậy, nhiều trường đã lợi dụng để khuếch trương, chiêu sinh không đúng quy định.

>> Bộ GD-ĐT chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết
>> 14 cơ sở được đào tạo liên thông
>> Bát nháo đào tạo liên thông: Học như đi chợ
>> Bát nháo đào tạo liên thông

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Cảnh cáo ông chủ tịch huyện “hào phóng” (Thanh Niên)
- Bán nhà bị cán bộ phường “vòi” tiền (Thanh Niên)
- Hải quan tạm giữ nhiều hàng cấm (Thanh Niên)
- Kiểm toán việc NHNN “bơm” vốn (Thanh Niên)
- Nhiều cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết (Thanh Niên)
- Dồn 32 học sinh vào phòng trọ 12 m2 để dạy thêm (Thanh Niên)
- Phá rừng gần UBND xã (Thanh Niên)
- Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Lào (Thanh Niên)
- Ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép (Thanh Niên)
- Suýt mất mạng vì lang băm (Thanh Niên)
- Cần giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% (Thanh Niên)
- Nhem nhuốc vì quảng cáo lậu (Thanh Niên)
- Dùng tiền phạt để sửa chữa các công trình giao thông (Thanh Niên)
- Xác chết dưới mương (Thanh Niên)
- Tên cướp có máu dê (Thanh Niên)
- Xóa ổ ghi cá độ bóng đá (Thanh Niên)
- Phản hồi vụ nhiễm xạ tại BV đa khoa Bình Thuận (Thanh Niên)
- Hợp tác xã kinh doanh điện ăn cắp điện (Thanh Niên)
Lãng phí lớn ở các nhà máy thủy điện Quảng Ngãi (Vietnam+)
VN-Bangladesh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại (Vietnam+)
- Ngân hàng Kiên Long thay tổng giám đốc (Người lao động)
Đủ kiểu trốn thuế (Người lao động)
Ngành điện lỗ ngập đầu (Người lao động)
Bất ổn xăng dầu (Người lao động)
Nhập trái phép linh kiện súng (Người lao động)
Bát nháo mua bán thông tin cá nhân (Người lao động)
Độc quyền vàng có tác dụng gì? (Tiền phong)
Khảo sát tình hình trả lương, thưởng tết (SGGP)
Dự án tỉnh lộ 10 - Thi công cầm chừng, người dân lãnh đủ (SGGP)
Tàu hỏa húc ôtô "bay" 150m  (Tuổi trẻ)
- Đà Nẵng: Dân làng Kim Liên bao vây lán trại Lilama (Tuổi trẻ)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012:
Hát vang như “thuở bé chăn bò”
 (Thanh Niên)

Sau 21 năm trở lại với cái tên quen thuộc, cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012 đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

 
4 thí sinh vào chung kết xếp hạng: Y’Jalin, Hiền Trinh, Quang Huy, Tuấn Hòa - Ảnh: Bá Ngọc

Vượt qua các vòng sơ tuyển, bán kết, từ hơn 1.200 thí sinh đăng ký dự thi, 8 gương mặt nổi trội nhất đã lọt vào vòng chung kết với 4 đêm thi gay cấn, nhiều màu sắc. Tối 2.11 vừa qua, 8 TS đã có buổi tranh tài cuối cùng, giành vé vào chung kết xếp hạng với tỷ lệ 1 chọi 1, để chỉ có 4 TS được bước tiếp.

>> Đàm Vĩnh Hưng trở lại sân khấu "Tiếng hát truyền hình
>> Chung kết 3 Tiếng hát truyền hình 2012: Phong cách mộc lên ngôi
>> Tiếng hát truyền hình 2012: Hồ Trung Dũng và Phương Vy “Đêm nằm mơ phố”
>> Top 8 Tiếng hát truyền hình tham gia "Còn mãi với thời gian 14
>> Chung kết 1 Tiếng hát truyền hình 2012: Đêm mở màn nhiều màu sắc
>> Như Quỳnh “xuất hiện” trong "Tiếng hát truyền hình 2012
>> 8 thí sinh vào chung kết “Tiếng hát truyền hình 2012
>> Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012

Bài hát Việt tháng 11: “Cô giáo trẻ” Lê Vy vượt mặt Uyên Linh (Thanh Niên): Mặc dù được đánh giá cao với phần thể hiện ca khúc Cứ yêu của Minh Thư nhưng Uyên Linh vẫn để thua Lê Vy (thí sinh đã dừng bước tại cuộc thi Giọng hát Việt) ở hạng mục Ca sĩ thể hiện hiệu quả trong liveshow Bài hát Việt tháng 11.

Lê Vi bất ngờ trở lại (Thanh Niên): Theo chồng về Pháp sinh sống cũng là lúc NSƯT Lê Vi rời xa múa, xa màn ảnh nhỏ. Bộ phim truyền hình Hai phía chân trời đánh dấu sự trở lại màn ảnh đầy bất ngờ của chị sau gần 10 năm vắng bóng. >> Hai phía chân trời: Phim Việt, quay ở châu u.

Jodie Foster đoạt Quả cầu vàng thành tựu trọn đời (Thanh Niên): Ngôi sao điện ảnh Mỹ từng 2 lần đoạt Oscar - Jodie Foster sẽ nhận giải Quả cầu vàng thành tựu trọn đời.

21 phim hoạt hình sẽ tranh giải Oscar 2013 (Thanh Niên): Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ Thuật Điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách 21 bộ phim hoạt hình tham gia tranh giải Oscar 2013.

23.000 tù nhân viết tự truyện

Trong cuộc thi viết tự truyện, có một người dự thi không phải phạm nhân và cũng không bị án phạt tù. Anh chỉ là một trại viên ở cơ sở giáo dục Phú Hòa, bị đưa vào đây vì hành vi ngược đãi vợ con và gây rối trật tự công cộng. Vợ ơi, tha thứ cho anh ! (Thanh Niên).

 
Minh họa tự truyện của một phạm nhân - Ảnh: Đ.V.H cung cấp

Có thể nói tự truyện của trại viên Ngô Như Cường nói trên, viết khá hấp dẫn không phải vì tính khôi hài tự răn mà nó còn như một bài học cho những ai muốn “xả rác” vào một nửa cuộc đời của mình là gia đình, vợ con.

>> Tình yêu của người vợ
>> Hãy giúp con đứng dậy làm người
>> Ba lần vào tù
>> Nẻo về của một trí thức trẻ
>> Nỗi đau của hai người mẹ
>> Tội ác và trừng phạt
>> Sự sa ngã của một nhà giáo
>> Vị đắng tình yêu
>> Phục thiện để được hồi sinh
>> Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> Lá thư cuối của tử tù
>> Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> Đường dây ngầm sụp đổ
>> Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> Án tử hình với một cán bộ tòa
>> Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> Bi kịch của một người mẫu
>> 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- 13 nhóm nhạc Hàn Quốc trình diễn tại Hà Nội (Thanh Niên)
- Khởi động Người dẫn chương trình truyền hình 2012 (Thanh Niên)
- Amanda Bynes dọa kiện tạp chí nói cô bị… tâm thần (Thanh Niên)
- Taylor Swift bị nghi đạo nhạc (Thanh Niên)
- Hollywood chung tay giúp nạn nhân bão Sandy (Thanh Niên)
- Justin Timberlake và Jessica Biel đến châu Phi hưởng tuần trăng mật (Thanh Niên)
Những người đẹp xử khéo trước “tai bay vạ gió” (iHay)
Những kiều nữ showbiz Hàn có vòng eo đáng ganh tị (iHay)
Bắt gặp Vy Oanh đi shopping thả ga chiều cuối tuần (iHay)
Đặc sắc Lễ hội văn hóa Việt Nam lần 2 tại Hàn Quốc (Vietnam+)
“Phải giữ được vốn cổ rồi hãy nói đến việc phát triển” (Vietnam+)
Phim tài liệu ngắn của Việt Nam được chiếu tại Mỹ (Vietnam+)
Dự đoán đề cử giải Mai Vàng 2012: Cũ mới đa dạng (Người lao động)
Sốc với tựa phim (Người lao động)
Leonardo DiCaprio chia tay siêu mẫu trẻ (Người lao động)
Hoàng Thùy Linh - khi "lời nguyền" scandal vẫn đeo bám (Lao động)
Mr. Đàm và trò The Voice "tấn công" Hà Nội (Lao động)
Lê Thành Nhơn với đất thiêng nghệ thuật Huế (Tiền phong)
Chuyện bản quyền kịch bản Huyền thoại 1C đã có hồi kết? (SGGP)
Phát hiện bộ hiện vật cổ bằng đá độc đáo (SGGP)
Tìm hạnh phúc trong những điều u tối (Tuổi trẻ)
Tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn (Tuổi trẻ)
Phản đối người mẫu chụp hình "õng ẹo" cảnh bão Sandy (Tuổi trẻ)

Thừa và thiếu ở đội tuyển VN (Thanh Niên)

Từ trận giao hữu hòa với Indonesia, về hạng ba ở VFF Cup rồi trận thắng mới đây trước Malaysia, có vẻ như tinh thần đội tuyển đang có chiều hướng đi lên. Nhưng khi AFF Cup chỉ còn 3 tuần nữa khai diễn, vẫn còn nhiều chỗ thừa và thiếu ở đội tuyển VN.


Nền tảng thể lực của tuyển thủ Việt Nam (5) đã được nâng lên thấy rõ trong trận đấu với Malaysia - Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển đã có những tiến bộ nhất định về thể lực, tinh thần thi đấu và khả năng xoay chuyển trên sân trong từng trận đấu và trước từng đối tượng cụ thể nhằm tạo ra lối chơi thích ứng. Hoàn thiện để tới đích (Thanh Niên) / Trọng Hoàng chớp thời cơ, Việt Nam thắng Malaysia 1-0 (Thanh Niên).

* Đổi ngôi (Thanh Niên): Sau 10 vòng đấu, M.U chính thức đoạt ngôi đầu khi Man.City bị West Ham cầm chân 0-0 rạng sáng qua, và trước đó Chelsea cũng bị Swansea gỡ hòa 1-1 phút chót. M.U thắng Arsenal nhưng Sir Alex vẫn không hài lòng (Thanh Niên).

* Messi không ghi bàn, Barca vẫn thắng (Thanh Niên): Ước nguyện ghi bàn để mừng đứa con đầu lòng của chân sút người Argentina Lionel Messi đã không thành hiện thực. Barcelona và Real Madrid thẳng tiến, Atletico bị hạ (Thanh Niên).

* Juventus ngã ngựa (Thanh Niên): Cuối cùng sự thống trị Serie A với chuỗi 49 trận bất bại của Juventus đã bị chặn đứng sau khi gục ngã trước Inter Milan với tỷ số 1-3 trong trận derby nước Ý thuộc vòng 11 diễn ra hôm qua. Inter Milan xứng đáng giành 3 điểm (Thanh Niên)

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- CH Czech vô địch FED Cup (Thanh Niên)
- 2 "người Ý" cùng buồn (Thanh Niên)
- Cesc Fabregas bị "tố" cướp vợ người (Thanh Niên)
- PSG ngã ngựa ở “Công viên các hoàng tử” (Thanh Niên)
- Chung kết hội thi Văn thể mỹ khu vực phía nam (Thanh Niên)
- Janowicz tiếp tục gây sốc ở Paris Masters 2012 (Thanh Niên)
Mancini quyết tranh giành Neymar với Barcelona (Vietnam+)
Triều Tiên thành lập một ủy ban mới về thể thao (Vietnam+)
Huyền thoại điền kinh người Mỹ Campbell qua đời (Vietnam+)
Tam bá tranh hùng (Người lao động)
Hạ hiện tượng Janowicz, Ferrer lần đầu vô địch Paris Masters (Người lao động)
Tiến Minh dự giải đấu đắt giá (Người lao động)
Mua bản nguyền Ngoại hạng Anh: Bi kịch của 'Thượng đế' (Tiền phong)
Hậu vệ Arsenal bị 'ném đá' vì xin áo Van Persie (Tiền phong)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 2.11.2012
>> Điểm báo ngày 1.11.2012
>> Điểm báo ngày 1.11.2012
>> Điểm báo ngày 31.10.2012
>> Điểm báo ngày 31.10.2012
>> Điểm báo ngày 30.10.2012
>> Điểm báo ngày 29.10.2012
>> Điểm báo ngày 28.10.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.