Ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép

05/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 4.11, tin từ UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam) đã kết thúc đợt truy quét nạn khai thác vàng trái phép tại tiểu khu 651, 660 thuộc địa bàn các thôn 4, 8, 10 xã Phước Hiệp.

Trong hai ngày, lực lượng chức năng đã tháo dỡ, hủy toàn bộ lán trại; tạm giữ 16 xe múc, xe đào đang khai thác vàng trái phép; đẩy đuổi những người khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn. Đây là đợt truy quét thứ 3 kể từ đầu năm tại H.Phước Sơn, điểm nóng về khai thác vàng sa khoáng của Quảng Nam. Địa phương cũng đang lập kế hoạch tiếp tục truy quét tại địa bàn 2 xã Phước Hòa, Phước Đức.

Trong khi đó, tại huyện miền núi cao Tây Giang, người dân thôn A Ró (xã Lăng) đã gửi đơn trình báo về tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn ra tại thôn Achia-Nal (xã Lăng) và thôn A Dốc (xã Bhalêê) gây ô nhiễm nghiêm trọng về tiếng ồn và nguồn nước sinh hoạt.

V.M.T

>> Rút 16 giấy phép khai thác vàng, than đá ở Quảng Nam
>> Giao đất thực địa sau khi DN đã khai thác vàng nhiều năm
>> Khai thác vàng lộng hành
>> Trục xuất phương tiện khai thác vàng trái phép
>> “Đại công trường” khai thác vàng trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.