Nhật Bản đẩy mạnh liên minh với Ấn Độ

05/11/2012 04:00 GMT+7

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố thúc đẩy liên minh an ninh cùng Ấn Độ.

Ngày 4.11, báo The Asahi Shimbun đưa tin ông Noda sẽ đề xuất Lực lượng phòng vệ biển Nhật và hải quân Ấn Độ sớm tập trận chung tại Ấn Độ Dương. Dự kiến, đề xuất trên sẽ được đưa ra khi Thủ tướng Noda gặp người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh tại Tokyo vào ngày 16.11. Lâu nay, hai bên chỉ tập trận chung ở vùng biển của Nhật Bản. Ngoài ra, cũng trong cuộc gặp sắp tới, hai thủ tướng còn thiết lập diễn đàn song phương để thảo luận vấn đề an ninh biển Đông, theo tờ The Asahi Shimbun.

Thời gian qua, quan hệ giữa Tokyo và New Delhi đang ngày càng khắng khít hơn. Hồi tháng 9, báo The Daily Pioneer của Ấn Độ đưa tin Tokto vừa quyết định chào bán một số phương tiện tác chiến điện tử, thiết bị công nghệ cao và tàu tuần tra cho New Delhi. Theo đó, Nhật còn đề nghị 2 bên thành lập một công ty liên doanh trong lĩnh vực quốc phòng. Tờ The Daily Pioneer còn dẫn các nguồn tin riêng khẳng định Tokyo đưa ra lời mời chào thông qua những kênh chính thức. Cuối tháng trước, 2 nước này cùng Mỹ đối thoại 3 bên lần thứ 3 tại New Delhi. Khi đó, Washington và Tokyo cùng New Delhi thảo luận về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên biển Đông.

Cũng vào ngày 4.11, Đài NHK đưa tin Thủ tướng Noda, khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) diễn ra ở Lào từ ngày 5-6.11, sẽ kêu gọi các nước ủng hộ giải quyết tranh chấp chủ quyền theo luật quốc tế. Ông Noda cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho tuyên bố chủ quyền của Nhật đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư dựa trên yếu tố lịch sử và luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm qua tuyên bố sẽ nêu vấn đề tranh chấp biển Đông tại ASEM, theo AFP.  

Văn Khoa

>> Tàu Nhật - Trung lại chạm trán
>> Không khởi tố vụ tàu Nhật Thuần phát nổ
>> Tàu Nhật Bản, Trung Quốc va chạm trong vùng tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.