Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Lào

05/11/2012 03:10 GMT+7

Chiều 4.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM 9) tổ chức tại Vientiane từ 4-6.11.

Cùng ngày, Thủ tướng đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt - Lào trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết sẽ chỉ đạo sát sao các tỉnh, thành, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Lào.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choumaly Sayasone khẳng định Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các dự án đã thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỉ USD trong năm nay và 2 tỉ USD vào năm 2015. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Cổng TTĐT Chính phủ

>> Đưa quan hệ VN - Lào lên tầm cao mới
>> Giao lưu thanh niên VN - Lào - Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.