Iran có thể làm giàu uranium trong vài tuần tới

16/11/2012 13:41 GMT+7

(TNO) Iran có thể sớm làm giàu uranium tại một nhà máy hạt nhân trong vòng vài tuần tới nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.

Đây là đánh giá được các nhà ngoại giao thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra vào ngày 15.11, theo tin tức từ Reuters.

Họ cho biết Iran gần như hoàn tất công đoạn lắp đặt các máy ly tâm để làm giàu uranium tại nhà máy hạt nhân Fordow, được chôn sâu dưới một ngọn núi và nhà máy này được cho là nơi chế tạo bom nguyên tử của nước này.

“Iran có khả năng làm giàu đủ uranium để chế tạo bom nguyên tử trong vòng vài tuần tới”, theo Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao IAEA có trụ sở tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 15.11.

Các nhà ngoại giao cho rằng Iran hiện lắp đặt gần 2.800 máy ly tâm để làm giàu uranium tại nhà máy Fordow.

Trong khi Liên Hiệp Quốc, IAEA và các nước phương Tây luôn tố cáo các chương trình làm giàu uranium của Iran nhằm chế tạo bom nguyên tử, nhưng nước này luôn phủ nhận các cáo buộc, cho rằng các chương trình này phục vụ cho mục đích dân sự.

IAEA sẽ hoàn tất báo cáo về các chương trình làm giàu uranium của Iran trong hôm nay 16.11.

Phúc Duy

>> Mỹ tuyên bố “vẫn còn thời gian” cho Iran
>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới
>> Iran và cuộc chiến internet
>> Iran sắp tập trận phòng không lớn
>> Tổng thống Iran thăm chính thức Việt Nam
>> Iran bắn máy bay do thám Mỹ
>> Iran lập căn cứ mới tại eo biển Hormuz
>> Israel suýt tấn công Iran vào năm 2010
>> Quốc hội Iran triệu tập Tổng thống
>> Iran cáo buộc Anh tạo xung đột mới ở vùng Vịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.