Israel suýt tấn công Iran vào năm 2010

05/11/2012 11:17 GMT+7

(TNO) Một chương trình tin tức của Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từng ra lệnh quân đội chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2010, nhưng lực lượng vũ trang nhà nước Do Thái không sẵn sàng, theo hãng tin AP.

 Israel suýt tấn công Iran vào năm 2010
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và cựu lãnh đạo Mossad Meir Dagan - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak phát biểu trong các đoạn trích được phát sóng ngày 4.11 rằng, “trong phút nói thật, câu trả lời đã được đưa ra là khả năng đó đã không tồn tại”.

Chương trình trích lời cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) Meir Dagan nói với Thủ tướng Netanyahu rằng lệnh trên là bất hợp pháp, do nó cần phải được nội các nước này chấp thuận.

Toàn bộ chương trình sẽ được phát sóng trong ngày 5.11 (theo giờ địa phương).

Israel coi Iran là một mối đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Do Thái do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, việc Iran thường xuyên kêu gọi hủy diệt Israel cũng như sự hậu thuẫn của nước Cộng hòa Hồi giáo cho các chiến binh chống Israel.

Phương Tây nghi ngờ Iran có thể nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran phủ nhận cáo buộc này. Tel Aviv đã tỏ ý sẵn sàng cho một hành động quân sự nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran thất bại.

Trùng Quang

>> Chi tiết vụ không kích Sudan của Israel
>> Nghi án Israel ném bom Sudan
>> Nghi án Israel ném bom Sudan
>> Israel tấn công nhà máy vũ khí của Sudan?
>> Israel thành lập đặc nhiệm “Do Thái chính thống”
>> Israel giải tán quốc hội
>> Israel nâng cấp máy bay do thám không người lái
>> Mỹ, Israel sẽ tấn công Iran trong tháng 10 ?
>> Thủ tướng Israel kêu gọi tổng tuyển cử sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.