Iran lập căn cứ mới tại eo biển Hormuz

06/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 5.11, hãng thông tấn FARS đưa tin Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thiết lập một căn cứ hải quân mới tại eo biển Hormuz.

Đây là căn cứ hải quân thứ 5 của Iran ở khu vực này, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống vận chuyển dầu khí toàn cầu. Căn cứ trên nằm gần thành phố cảng Bandar Lange thuộc tỉnh Hormozgan và cách thủ đô Tehran 1.100 km về phía nam. RIA - Novosti dẫn lời chuẩn đô đốc Ali Fadavi thuộc IRGC cho hay tên lửa và lực lượng hải quân đã được triển khai tại căn cứ trên, giúp Tehran kiểm soát hiệu quả hơn đối với eo biển Hormuz.

Gần đây, Iran từng nhiều lần đe dọa sẽ đóng cửa eo biển này nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Tehran. Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình Al Arabiya vừa đưa tin chính phủ Iran đã ngừng làm giàu uranium ở cấp độ 20%.

Lê Loan

>> Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
>> Iran: Không đóng cửa eo biển Hormuz
>> Nhiều nghị sĩ Iran ủng hộ dự luật đóng cửa eo biển Hormuz
>> Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz
>> Iran bắt đầu một tháng tập trận gần eo biển Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.