Pháp cảnh báo “bom thùng” ở Syria

17/10/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 17.10 cáo buộc không quân Syria đang sử dụng “bom thùng”, loại vũ khí dã chiến bao gồm các thùng chứa đầy thuốc nổ TNT, nhằm phá hủy nặng nề các khu vực dân cư.

Theo hãng tin AP, ông Fabius nói chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad “đã bước vào một giai đoạn mới của tình trạng bạo lực bằng cách sử dụng máy bay MiG và thả những thùng TNT”.

Ông Fabius cũng xác nhận các đại biểu đến từ những khu vực do quân nổi dậy Syria chiếm giữ đang tham dự một hội nghị được tổ chức ở thủ đô Paris nhằm mục đích mở rộng một sáng kiến của Pháp về việc viện trợ trực tiếp cho các hội đồng địa phương tại những nơi gọi là “khu vực được giải phóng” của Syria.

Khoảng 20 quốc gia đang tham dự hội nghị này.

Đầu tháng 10, những người tị nạn Syria cho biết các ngôi làng của họ ở tỉnh Homs đã bị tấn công cấp tập bằng “bom thùng”, theo AP.

Trùng Quang

>> Hỗn loạn vũ khí tuồn vào Syria
>> Jordan lập trại mới đón người tị nạn Syria
>> Syria bị tố dùng “bom cấm”
>> Syria cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến sát biên giới Syria
>> Syria cấm máy bay dân sự Thổ Nhĩ Kỳ
>> Al-Qaeda chiếm kho tên lửa của Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân sự ở biên giới giáp Syria
>> Israel từng sẵn sàng trả cao nguyên Golan cho Syria
>> Nga - Thổ căng thẳng vì Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.