Hỗn loạn vũ khí tuồn vào Syria

16/10/2012 03:00 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15.10 bác bỏ thông tin rằng bom bi do nước này sản xuất đang được quân đội Syria sử dụng đối phó phe nổi dậy.

Quân đội Syria cũng khẳng định mình không dùng loại bom này. RIA-Novosti dẫn lời ông Lavrov nói khủng hoảng ở Syria dẫn đến đầy rẫy vũ khí không rõ nguồn gốc tại nước này. “Vũ khí từ đâu và theo kênh nào để vào Syria là vấn đề rất khó xác định hiện nay”, Ngoại trưởng Nga phát biểu.

Cùng ngày, tờ The New York Times dẫn lời giới chức Mỹ giấu tên loan tin phần lớn vũ khí được chuyển bí mật tới Syria cho phe nổi dậy đều rơi vào tay các lực lượng Hồi giáo cực đoan thay vì những nhóm ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn. Washington tỏ ra lo ngại khi đang thiếu cơ chế giám sát các nhóm tiếp nhận vũ khí. Theo The New York Times, CIA phải phái người đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm định hướng hoạt động đưa vũ khí vào Syria nhưng chưa tỏ ra hiệu quả.

Lê Loan

>> Jordan lập trại mới đón người tị nạn Syria
>> Syria bị tố dùng “bom cấm”
>> Syria cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến sát biên giới Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.