Jordan lập trại mới đón người tị nạn Syria

15/10/2012 21:55 GMT+7

(TNO) Jordan ngày 15.10 cho biết nước này có kế hoạch mở một trại thứ hai dành cho người tị nạn Syria, với số lượng dự kiến lên đến 250.000 người vào cuối năm nay.

(TNO) Jordan ngày 15.10 cho biết nước này có kế hoạch mở một trại thứ hai dành cho người tị nạn Syria, với số lượng dự kiến lên đến 250.000 người vào cuối năm nay.

Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Jordan Anmar Hmoud cho biết địa điểm được đề nghị nằm ở Marajeeb al-Fahood, cách thủ đô Amman khoảng 44 km về phía đông.

Ông không tiết lộ khi nào trại tị nạn nói trên sẽ được mở.

Jordan lập trại mới đón người tị nạn Syria 
 Trẻ em Syria tại trại tị nạn Zaatari - Ảnh: AFP

Cơ quan phụ trách người tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết Jordan hiện tiếp nhận khoảng 210.000 người tị nạn Syria, số lượng lớn nhất trong khu vực.

Những người Syria đến Jordan qua các cửa khẩu không chính thức được đưa đến trại Zaatari, nơi hiện đã tiếp nhận hơn 33.000 người tị nạn. Trong khi đó, nhiều người khác đang sống trong các gia đình người Jordan.

Trại Zaatari đã chứng kiến nhiều vụ phản đối đầy bạo lực liên quan đến điều kiện sa mạc khắc nghiệt trong những tuần gần đây.

Lan Chi

>> Angelina Jolie khóc khi thăm người tị nạn Syria
>> Syria bị tố dùng “bom cấm”
>> Syria cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến sát biên giới Syria
>> Syria cấm máy bay dân sự Thổ Nhĩ Kỳ
>> Al-Qaeda chiếm kho tên lửa của Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân sự ở biên giới giáp Syria
>> Israel từng sẵn sàng trả cao nguyên Golan cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.