Nga - Thổ căng thẳng vì Syria

13/10/2012 07:42 GMT+7

Tờ Kommersant ngày 12.10 dẫn nguồn tin từ giới công nghiệp quốc phòng Nga cho hay chuyến bay từ nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn vừa qua có chở một số linh kiện radar chống tên lửa nhưng khẳng định đây không phải vũ khí và không vi phạm luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport cũng bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria như ám chỉ của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Đến nay, Nga tiếp tục chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ điều 2 chiến đấu cơ F-16 áp giải một máy bay dân sự của Syria từ Moscow đến Damascus vì nghi ngờ máy bay chở vũ khí trái phép vào ngày 10.10. Sau đó, máy bay được phép cất cánh nhưng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu một kiện hàng để điều tra. Moscow cũng đã chính thức yêu cầu Ankara phải giải trình về việc “gây nguy hiểm” cho 17 hành khách Nga trên chuyến bay.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.