Đổ xô trồng sưa

15/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Những tháng gần đây, tin đồn gỗ sưa (còn gọi là huê) có giá vài chục triệu đồng/kg đã khiến nông dân nhiều nơi trong tỉnh Đắk Lắk đổ xô trồng loại cây này.

Ở một số vùng, sưa (huê) được trồng chuyên canh mật độ từ 150 - 200 cây/sào, nhưng phần lớn xen canh với cây trồng khác như cà phê, hoặc trồng thành bờ rào, cây chắn gió.

Các vườn ươm ở Đắk Lắk đã tăng cường sản xuất cây sưa giống, trong đó nhiều vườn ươm không đủ bán nên phải đặt mua giống từ tỉnh ngoài.

Giá sưa giống tăng từ 5.000 đồng/cây lên 15.000 - 17.000 đồng/cây.

Theo một cán bộ lãnh đạo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, sưa không phải là cây được khuyến khích phát triển bởi trồng sưa phải mất trên 20 năm mới cho khai thác gỗ nên có thể ảnh hưởng việc canh tác cây trồng khác của nông dân.

                                                                                                   T.N.Quyền

>> Xét xử 35 người chặt trộm gỗ sưa
>> Bắt 20 đối tượng chặt trộm, tiêu thụ gỗ sưa
>> Bắt giữ 5 người dùng máy cày đi trộm gỗ 
>> Vụ 3 cây huê bị đốn hạ ở Quảng Bình: 9 người “trúng” huê trình diện
>> Bắt 2 vụ vận chuyển gỗ huê số lượng lớn
>> Một công an viên cầm đầu băng nhóm cướp gỗ huê
>> Thêm 2 cây huê bị chặt ?
>> Phá hủy 35 lán của dân tìm huê
>> Triệu tập 11 nghi can chặt 3 cây huê
>> Vụ gỗ huê tại Quảng Bình: Mở đợt truy quét quy mô lớn
>> Làm rõ trách nhiệm vụ đốn hạ gỗ huê ở Quảng Bình
>> Khởi tố hình sự vụ 3 cây huê bị đốn hạ
>> Vụ "gỗ huê trăm tỉ": Sự im lặng khó hiểu của chủ rừng
>> Săn gỗ huê, lạc 6 ngày trong rừng
>> Vụ gỗ huê trăm tỉ: Diễn biến khó hiểu!
>> Mất ăn, mất ngủ vì huê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.