Ukraine có thêm 2 bệ phóng Patriot từ Đức để củng cố phòng không

Ukraine có thêm 2 bệ phóng Patriot từ Đức để củng cố phòng không

12/08/2023 13:33 GMT+7

Đức đã cung cấp 2 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine sau khi nước này kêu gọi hỗ trợ nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Theo dữ liệu mới nhất từ bộ Quốc phòng Đức, hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot đã được chuyển đến Ukraine, nhưng không kèm theo radar hay tên lửa. Một tổ hợp Patriot hoàn chỉnh gồm một xe chỉ huy, một radar cảnh giới và dẫn bắn, xe phát điện, xe thông tin liên lạc cùng 6 đến 8 bệ phóng.

Phát biểu vào tối 9.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kyiv đã nhận được "tin vui từ Đức" và nhấn mạnh số bệ phóng mới sẽ từng bước giúp Ukraine "tạo ra một lá chắn trên không toàn diện. Gói viện trợ quân sự mới nhất của Đức cũng bao gồm 28 xe địa hình BV206, 6.500 viên đạn pháo khói cỡ 155 mm, và 4 máy bay không người lái trinh sát Vector, cùng nhiều vũ khí và trang bị cá nhân.

Từ tháng 4, Ukraine đã vận hành ít nhất 2 tổ hợp Patriot do Mỹ và Đức-Hà Lan cung cấp.

Khi Nga leo thang tập kích đường không vào miền nam Ukraine trong các tuần gần đây, giới chức Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các khẩu đội phòng không tiên tiến như Patriot và SAMP/T. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói nước này cần từ 10-12 khẩu đội Patriot để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ.

Tên lửa Patriot được cho là đã giúp Ukraine hồi tháng 5 bắn hạ tên lửa bội siêu thanh Kinzhal mà Nga trước đó cho là "không thể ngăn chặn". Moscow bác bỏ thông tin này và ngược lại tuyên bố rằng Kinzhal đã gây tổn thất nặng nề cho một khẩu đội Patriot ở Kyiv.

Tên lửa bội siêu thanh Nga bị bắn hạ khi định phá hủy hệ thống Patriot Mỹ?

Hồi giữa tháng 6, giám đốc điều hành Raytheon, nhà sản xuất tổ hợp Patriot, cho hay công ty đã "rất ngạc nhiên vì mức độ hiệu quả" của hệ thống, và khẳng định Ukraine sẽ nhận được thêm 5 hệ thống Patriot vào cuối năm 2024.

Giới chức Ukraine trong suốt thời gian qua đã kêu gọi tăng cường phòng không và đặt đạn dược, pháo, và máy bay phương Tây làm ưu tiên trong danh sách mong muốn được viện trợ quân sự.

Tổng thống Zelensky cũng nói vào tối 9.8 rằng: "Mỗi ngày, mỗi tuần, chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng lực lượng bảo vệ bầu trời có thêm hệ thống phòng không và tên lửa. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục công việc này, nỗ lực hết sức để cung cấp thêm lớp bảo vệ cho bầu trời".

Ông cũng nhấn mạnh mọi lãnh thổ Ukraine cần "thêm nhiều hệ thống phòng không hơn số lượng đang có hiện tại". Vào cuối tuần qua, ông Zelensky cũng ca ngợi hệ thống phòng Patriot và IRIS-T là những hệ thống "mạnh mẽ" và là những công cụ "cực kì hiệu quả".

Phòng không Ukraine quá tải, cố vấn tổng thống muốn có thêm 10 tổ hợp Patriot

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.