Chiến sự ngày 531: Tổng thống Ukraine nói Nga sẽ mất hết tàu nếu tiếp tục tấn công cảng

Văn Khoa
Văn Khoa
09/08/2023 04:58 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga có đủ sức mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Giới chức Ukraine sáng 8.8 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã tấn công 5 tỉnh, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 91 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent. Những tỉnh bị tấn công gồm Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson và Sumy.

Trong đó, tại tỉnh Donetsk, giới chức Ukraine nói rằng tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Pokrovsk hai lần vào tối 7.8, phá hủy một khách sạn nổi tiếng và một số tòa nhà chung cư, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 530 có diễn biến gì nóng?

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho hay 5 dân thường nằm trong số 7 người chết tại Pokrovsk, đô thị thuộc tỉnh Donetsk cách chiến tuyến khoảng 50 km. Đến khuya 8.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Tuy nhiên, Moscow luôn bác bỏ các cáo buộc lực lượng nước này tấn công dân thường.

Chiến sự ngày 531: Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga nếu tấn công các cảng lần nữa - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa bị cho là do Nga tiến hành, ở thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ngày 8.8

Reuters

Trong khi đó, giới chức thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 8.8 nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào thành phố Donetsk 7 lần trong khoảng một giờ vào sáng cùng ngày, theo TASS. Đến khuya 8.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Một khách sạn ở Donetsk bị tấn công lúc cựu Phó thủ tướng Nga tổ chức sinh nhật

Tổng thống Ukraine ra tuyên bố rắn

Trong một video được công bố ngày 8.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chống lại Nga ở biển Đen để đảm bảo vùng biển của họ không bị phong tỏa và họ có thể xuất nhập khẩu ngũ cốc cũng như các hàng hóa khác, theo Reuters.

"Nếu Nga tiếp tục kiểm soát biển Đen, bên ngoài lãnh thổ của họ, phong tỏa hoặc bắn vào chúng tôi một lần nữa, phóng tên lửa vào các cảng của chúng tôi, Ukraine sẽ làm điều tương tự...Chúng tôi không có nhiều tàu. Nhưng họ nên hiểu rõ rằng khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ không còn tàu nào", ông Zelensky tuyên bố. 

Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

Đến khuya 8.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của Tổng thống Zelensky.

Căng thẳng trong và gần biển Đen đã leo thang kể từ khi Nga hồi tháng trước rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các cảng của Ukraine. Máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã nhiều lần tấn công các cơ sở cảng và hầm chứa ngũ cốc của Ukraine.

Ukraine đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng tàu không người lái nhắm vào một tàu chở dầu và một tàu chiến của Nga tại căn cứ hải quân Novorossiysk, bên cạnh một cảng dầu và ngũ cốc lớn, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine tấn công dồn dập nhắm vào Nga?

Belarus xây dựng doanh trại cho Wagner gần Ukraine?

Trung tâm Kháng chiến quốc gia của Ukraine ngày 8.8 nói rằng việc xây dựng một doanh trại khác cho các chiến binh thuộc lực lượng đánh thuê Wagner đã bắt đầu tại sân bay Zyabrovka ở Belarus, theo trang The Kyiv Independent.

Zyabrovka nằm gần thành phố Gomel ở phía đông nam Belarus, cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 40 km.

Nga thêm hạn chế với nhà đầu tư từ những nước ‘không thân thiện'

Trước đó, vào ngày 21.7, quân đội Ukraine cáo buộc các đơn vị phá hoại của Nga đã cố gắng vượt biên giới Ukraine vào các tỉnh Chernihiv và Sumy nhưng không thành công.

Cả hai tỉnh trên đều bị lực lượng Nga kiểm soát một phần trong cuộc tấn công dữ dội ban đầu của Nga vào tháng 2.2022, nhưng họ đã rút lui vào tháng 4.2022 sau khi Moscow thất bại trong việc cố kiểm soát thủ đô Kyiv, theo The Kyiv Independent.

Gần đây, hàng ngàn lính đánh thuê Wagner đã chuyển đến Belarus theo lời mời của Minsk sau cuộc nổi loạn ngắn của nhóm này chống lại Moscow vào cuối tháng 6.

Xem thêm: Trùm Wagner ra tuyên bố cứng rắn sau khi bị Nga cáo buộc nổi loạn


Anh áp đặt biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga

Chính phủ Anh ngày 8.8 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một nhà sản xuất máy bay không người lái của Iran và một loạt doanh nghiệp nước ngoài khác, cáo buộc họ cung cấp vũ khí và linh kiện cho lực lượng Nga để sử dụng chống lại Ukraine, theo Reuters.

Chính phủ Anh đề ra 25 biện pháp trừng phạt mới đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus, Slovakia, Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như Nga.

Tổng thống Putin muốn quan chức nhà nước dùng ô tô Nga sản xuất

"Các biện pháp trừng phạt mang tính bước ngoặt hôm nay sẽ tiếp tục làm giảm kho vũ khí của Nga và đóng cửa mạng lưới chuỗi cung ứng đang hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng hiện đang gặp khó khăn của (Tổng thống Vladimir) Putin", Ngoại trưởng Anh James Cleverly nhấn mạnh.

Nhà sản xuất máy bay không người lái Paravar Pars của Iran và 7 giám đốc điều hành của họ, đã phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố vào tháng 2, và công ty xuất khẩu vi điện tử có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, Azu International và Turkik Union, nằm trong số những mục tiêu bị Anh nhắm tới.

Đến khuya 8.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái trên của Anh.

Xem thêm: EU 'cạn' ý tưởng trừng phạt Nga?

Nga có đủ sức để đạt tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự?

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 8.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga có đủ sức mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, dù phải đối đầu gần như trực tiếp với toàn bộ NATO, theo Hãng tin TASS.

Đức tiếp tục từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Ông Medvedev đã đưa ra những điểm tương đồng giữa cuộc xung đột hiện tại và những diễn biến đã diễn ra ở Nam Ossetia vào tháng 8.2008.

"Toàn bộ hệ thống NATO gần như đang công khai chống lại chúng tôi. Chúng tôi có đủ sức mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Giống như hồi tháng 8.2008, kẻ thù của chúng tôi sẽ bị đánh bại và Nga sẽ đảm bảo hòa bình theo cách riêng của mình", ông Medvedev viết.

Chiến sự ngày 531: Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga nếu tấn công các cảng lần nữa - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev, cùng với Thứ trưởng Quốc phòng Nikolay Pankov, thăm thao trường quân sự Prudboi ở tỉnh Volgograd (Nga) ngày 1.6

Reuters

Vào ngày 8.8.2008, Georgia tiến hành một cuộc tấn công vũ trang trong đêm nhắm vào Nam Ossetia. Nga đã can thiệp với lý do bảo vệ dân thường tại đây - nhiều người trong số họ đã có quốc tịch Nga - cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này.

Trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài 5 ngày, hơn 1.000 người, trong đó có 72 lính gìn giữ hòa bình của Nga, đã chết. Đến ngày 26.8.2008, Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, theo TASS.

Xem thêm: Ông Medvedev đến miền đông Ukraine, Anh nói Nga 'bắt đầu thất bại'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.