Mỹ thừa nhận tên lửa Kinzhal Nga gây hư hại hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine

Mỹ thừa nhận tên lửa Kinzhal Nga gây hư hại hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine

La Vi
La Vi
17/05/2023 15:25 GMT+7

Đài CNN hôm 16.5 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay một cuộc tấn công bằng tên lửa bội siêu thanh Nga đã đánh trúng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp ở Kyiv vào sớm cùng ngày.

Nguồn tin cho biết thêm Washington đang đánh giá thiệt hại để xác định có thể sửa chữa tại chỗ hay cần phải rút hệ thống Patriot về để sửa chữa.

Báo cáo được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal đã phá hủy một căn cứ Patriot ở Kyiv. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các cuộc tấn công hôm 16.5 đã phá hủy nhiều vị trí đóng quân, các cơ sở lưu trữ đạn dược và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Ukraine được cho là đã nhận 2 hệ thống Patriot do Mỹ và liên minh Đức-Hà Lan cung cấp. Nếu một khẩu đội không hoạt động, dù chỉ trong một thời gian ngắn, cũng sẽ ảnh hưởng khả năng phòng thủ Kyiv, đài CNN nhận định.

Các quan chức Ukraine trước đó cùng ngày nói đã đánh chặn 6 tên lửa bội siêu thanh bằng hệ thống Patriot.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã bác bỏ tuyên bố trên từ phía Ukraine. Ông Shoigu nói với RIA Novosti rằng Ukraine thường phóng đại hiệu quả của hệ thống phòng không.

Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga "đã không phóng nhiều tên lửa Kinzhal như con số mà Ukraine nói đã bắn hạ. Ông nói con số đánh chặn mà Ukraine đưa ra nhiều gấp 3 lần lượng tên lửa mà Nga thật sự đã bắn. Bộ trưởng Nga cũng cho rằng Ukraine "luôn" xác định sai loại tên lửa mà Nga đã dùng.

Đài CNN hôm 16.5 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tên lửa Nga có thể đã đánh trúng một thành phần trong tổ hợp Patriot. Hệ thống gồm 6 thành phần chính gồm radar, bệ phóng, anten, đài chỉ huy, trạm phát điện và tên lửa đánh chặn. Nếu một thành phần bị hư hại nghiêm trọng, Ukraine sẽ buộc phải rút hệ thống và chuyển ra nước ngoài sửa chữa.

Các quan chức Mỹ vào tuần trước nói với CNN rằng Moscow đã nhắm vào hệ thống Patriot trong một cuộc tấn công đầu tháng này, nhưng Ukraine đã sử dụng khẩu đội này để đánh chặn tên lửa của Nga. Nguồn tin này cho biết các khẩu đội Patriot sử dụng một radar mạnh để phát hiện các mối đe dọa sắp tới ở tầm xa, cho phép quân đội Nga thu tín hiệu và xác định vị trí của hệ thống phòng không Mỹ.

Khác với những hệ thống phòng không tầm ngắn mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, Patriot có tính cơ động kém hơn, khẩu đội lớn hơn, cho phép lực lượng Nga có thời gian ngắm mục tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.