Thủ tướng Thái Lan điều trần vụ giá gạo

01/04/2014 03:30 GMT+7

Ngày 31.3, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đến trình diện và điều trần trước Ủy ban Phòng chống tham nhũng (NACC) về cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan đến chương trình trợ giá gạo. Bà Yingluck mang theo 3 thùng tài liệu để phản bác những lời buộc tội.

Theo Thủ tướng Thái Lan, bà bị “chèn ép” về tiến trình điều tra và không có đủ thời gian để nghiên cứu các cáo buộc và giải thích không chỉ cho NACC mà cả cho quốc dân. Đại diện NACC cho biết kết luận cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào cuối tháng 4. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ bị phế truất chức thủ tướng và đối mặt bản án cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Một quan chức chính phủ cho biết đảng cầm quyền Puea Thai có sẵn phương án thay thế trong trường hợp xấu nhất còn phe áo đỏ tuyên bố sẽ kéo vào Bangkok để đòi công bằng cho bà Yingluck nếu bị tước quyền.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan bầu cử trong lo ngại
>> Thái Lan căng thẳng trở lại
>> Mở tour trở lại Thái Lan
>> Phán quyết của tòa Thái Lan bị phản đối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.