Trùm buôn người Thái Lan đầu thú

19/05/2015 08:06 GMT+7

Một cựu quan chức Thái Lan bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn người vừa đầu thú vào ngày 18.5, theo AFP.

Một cựu quan chức Thái Lan bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn người vừa đầu thú vào ngày 18.5, theo AFP. Pajjuban Aungkachotephan (còn gọi là Ko Tong) bị cảnh sát Thái Lan truy nã vào cuối tuần trước vì tình nghi là đầu mối quan trọng trong đường dây buôn người.

Cảnh sát Thái Lan tại một khu trại của người nhập cư đã bị bỏ hoang ở tỉnh Songkhla, Thái Lan
- Ảnh: Reuters
Trước đó, Ko Tong được cho là đã trốn sang Malaysia. Ko Tong từng là một quan chức có ảnh hưởng lớn ở tỉnh Satun (miền nam Thái Lan), nơi được xem là trạm trung chuyển của đường dây buôn người.
Nếu bị kết tội, Ko Tong đối mặt với án 4 - 15 năm tù giam và mức phạt lên đến 1 triệu baht (khoảng 650 triệu đồng). Thái Lan mở chiến dịch truy lùng những kẻ cầm đầu đường dây buôn người sau khi phát hiện 33 thi thể của người nhập cư bất hợp pháp tại một khu lán trại tại tỉnh Songkhla cách đây khoảng hai tuần.
Cảnh sát Thái đã phát 65 lệnh truy nã và cho đến nay đã có 31 người bị bắt hoặc đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.