Hy Lạp quyết tổ chức trưng cầu dân ý

02/07/2015 08:23 GMT+7

AFP hôm qua 1.7 dẫn lời Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố trưng cầu dân ý về bản kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” do các chủ nợ quốc tế đề xuất sẽ vẫn được tổ chức vào ngày 5.7.

AFP hôm qua 1.7 dẫn lời Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố trưng cầu dân ý về bản kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” do các chủ nợ quốc tế đề xuất sẽ vẫn được tổ chức vào ngày 5.7.

Người dân Hy Lạp chen chúc chờ rút tiền trước Ngân hàng Quốc gia ở Athens - Ảnh: Reuters
Ông Tsipras cũng kêu gọi người dân nói “không” với các chủ nợ để giúp Athens tạo áp lực trên bàn đàm phán trong thời gian tới. Tuyên bố của Thủ tướng Hy Lạp được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xác nhận nước này đã không thể thanh toán khoản nợ 1,6 tỉ đáo hạn vào ngày 30.6.
Như vậy, trái với nhận định trước đó của nhiều chuyên gia, Athens vẫn chưa tỏ ra nhượng bộ dù đã “vào thế đường cùng”. Ngày 1.7, Hy Lạp đã đề xuất Quỹ bình ổn châu Âu cho nước này vay thêm 30 tỉ euro trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không muốn thảo luận về gói hỗ trợ kinh tế nào trước khi Hy Lạp tổ chức trưng cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.