Nếu đụng độ với Trung Quốc, Philippines 'có thể dựa vào Mỹ'

11/03/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vừa tuyên bố Philippines có thể nhờ Mỹ hỗ trợ nếu xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh hải.

(TNO) Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vừa tuyên bố Philippines có thể nhờ Mỹ hỗ trợ nếu xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh hải.


Ngoại trưởng Albert del Rosario (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Washington hồi tháng 4.2013 - Ảnh: AFP 

Tờ The Philippine Star hôm nay 11.3 dẫn lời ông Rosario nói rõ Mỹ luôn khẳng định cam kết tuân thủ Hiệp ước phòng vệ chung (MDT) giữa hai nước khi đề cập tới nguy cơ xung đột ở biển Đông.

“Chúng tôi đã hỏi Mỹ về vấn đề này và phản ứng của họ là họ sẽ thực hiện trách nhiệm theo MDT”, ông Albert del Rosario nói trước học sinh và giáo viên trường phổ thông De La Salle Santiago Zobel ở thành phố Muntinlupa, Philippines, hôm 10.3.

Cũng theo The Philippine Star, Philippines và Mỹ đã đạt được “bước tiến đáng kể” trong cuộc đàm phán về thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đồn trú luân phiên ở Philippines. Dự kiến, hai bên sẽ có tiếp tục có cuộc đối thoại tại Manila vào tháng này.

Bản tin của The Philippine Star xuất hiện trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng về tranh chấp lãnh hải ở biển Đông.

Mới đây, Philippines tố tàu công vụ Trung Quốc đuổi tàu cá Philippines, buộc họ phải rời khỏi bãi cạn Scarborough, xảy ra hồi 27.1 Đáp lại, Trung Quốc không phủ nhận mà còn tái khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough.

Đến ngày 10.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngang nhiên tuyên bố tàu công vụ nước này đã đuổi 2 tàu mang cờ Philippines khỏi bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Philippines chưa có phản ứng về vụ này.

Văn Khoa

>> Philippines đáp trả tuyên bố cứng rắn về lãnh thổ của Trung Quốc
>> Trung Quốc ‘ra điều kiện’ với Philippines về tranh chấp lãnh thổ
>> Tàu chiến Trung Quốc rượt “quan chức Philippines”
 >> 5 tàu chiến Trung Quốc tiến gần hải phận Philippines
>> Tàu chiến Trung Quốc đến gần Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.