Mỹ nhấn mạnh an ninh tại biển Đông

13/02/2014 03:25 GMT+7

Trước chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng John Kerry, Mỹ liên tục khẳng định lập trường về an ninh biển, đặc biệt là ở biển Đông.

 Mỹ nhấn mạnh an ninh tại biển Đông
Ngoại trưởng Kerry được dự báo sẽ tỏ thái độ cứng rắn hơn về vấn đề biển Đông -  Ảnh: Reuters

Ngày 12.2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên đường bắt đầu chuyến thăm châu Á lần thứ 5 kể từ khi nhậm chức. Theo AFP, ông sẽ đến Hàn Quốc vào hôm nay 13.2 với nghị trình tập trung vào vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Trung Quốc và Indonesia để thảo luận về nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào tình hình biển Đông. “Khi đến Trung Quốc vào ngày 14.2, Ngoại trưởng Kerry sẽ tiếp tục gia tăng áp lực về những động thái trên biển gây quan ngại trong khu vực”, Reuters dẫn lời giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trước thềm chuyến thăm của ông Kerry, nhiều quan chức ngoại giao lẫn quân sự của Washington liên tục tỏ rõ quan điểm về bảo đảm hòa bình, an ninh ở biển Đông. Ngày 12.2, Tư lệnh Các chiến dịch Hải quân Mỹ Jonathan Greenert thăm Philippines sau khi đã đến Malaysia. Theo Đài ABS-CBN, tại cả 2 nơi, Đô đốc Greenert nhấn mạnh tranh chấp trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình, thông qua biện pháp ngoại giao và tránh những tính toán sai lầm. Trước đó, trang tin Want China Times dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel tuyên bố Mỹ xem các hành động và tuyên bố gần đây của Trung Quốc ở biển Đông “làm gia tăng căng thẳng và gây quan ngại trong khu vực”. Bên cạnh đó, Tư lệnh Thái Bình Dương Samuel Locklear khẳng định Lầu Năm Góc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ về mọi mặt đối với ASEAN.

Cũng ngay khi Ngoại trưởng Kerry lên đường sang châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích các tuyên bố gần đây của Mỹ về biển Đông là “không mang tính xây dựng” còn tờ China Youth Daily hôm qua đăng bài cảnh báo về một chương trình hàng hải do Mỹ lập ra từ năm 1979. Theo tờ này, chương trình Tự do lưu thông hàng hải là “công cụ để Mỹ triển khai quân sự tại nhiều vùng biển do nước khác tuyên bố chủ quyền từ thập niên 1980 và có thể sẽ can thiệp vào tranh chấp trong khu vực”.

Trung Quốc tham gia tập trận Hổ mang vàng

Ngày 11.2, quân đội 7 nước châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu cuộc tập trận chung với tên gọi Hổ mang vàng (Cobra Gold) ở tỉnh Phisanulok, Thái Lan. Đây là cuộc tập trận chung thường niên do Mỹ và Thái Lan đề xuất năm 1981. Hổ mang vàng lần thứ 33 sẽ kéo dài đến 22.2 với sự tham gia chính thức của quân đội Mỹ, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Malaysia. Năm nay lần đầu tiên Trung Quốc gửi 17 binh sĩ đến tham dự trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo. Giới chức nhiều bên hoan nghênh động thái này, xem đây là một bước tiến tới xây dựng lòng tin trong bối cảnh tình hình an ninh và chiến lược khu vực đang có nhiều biến động. Ngoài ra, còn có 11 nước khác, bao gồm Myanmar, Việt Nam, Anh và New Zealand cũng gửi quan sát viên.  

Minh Quang (VP Bangkok)

Thụy Miên

>> John Kerry và đối thủ mới tại Việt Nam
>> Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Đập thủy điện sông Mê Kông đe dọa hàng triệu người dân
>> Chùm ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chiến trường xưa
>> Việt Nam trong cuộc đời John Kerry
>> Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát tín hiệu chiến tranh với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.