VN cho bảo tàng Mỹ mượn hiện vật trưng bày

20/09/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đã có công văn (ký ngày 16.9) đồng ý chủ trương cho Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (Hoa Kỳ) mượn hiện vật của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để trưng bày.

(TNO) Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đã có công văn (ký ngày 16.9) đồng ý chủ trương cho Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) mượn hiện vật của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để trưng bày.

Theo đó, UBND TP đồng ý cho mượn 12 hiện vật để Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan trưng bày Triển lãm “Những vương quốc đã mất của Đông Nam Á cổ đại: Nghệ thuật điêu khắc Hinđu và Phật giáo từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 9” từ ngày 25.3.2014 đến ngày 20.7.2014.

Ngoài ra, UBND TP đề nghị Bộ VH-TT-DL xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với hai hiện vật là tượng Phật Đồng Dương, và Tượng phật Surya vì đây là bảo vật quốc gia đang trong chế độ bảo quản đặc biệt (do bị xuống cấp theo thời gian) nên không thể cho mượn.

N.Tập

>> Bộ tượng Phật gỗ 100 năm
>> Người xây tượng Phật trên núi Cấm
>> Truy xét thủ phạm trộm 6 tượng Phật cổ
>> Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm đạt kỷ lục châu Á
>> Xây dựng bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới
>> Bảo tàng nghệ thuật của người giàu nhất thế giới
>> Khai trương Viện bảo tàng Nghệ thuật và văn minh (MAC) ở Paris

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.