Nghi án điệp báo toàn cầu của Triều Tiên

12/07/2013 11:40 GMT+7

CHDCND Triều Tiên bị cho là đang tiến hành nhiều hoạt động bí mật với quy mô quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân - vũ khí của nước này.

Ủy ban Giám sát trừng phạt CHDCND Triều Tiên của LHQ vừa khuyến cáo các quốc gia có quan hệ ngoại giao và thương mại với nước này phải đề phòng những hoạt động điệp báo bí mật liên quan đến vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Kyodo News dẫn báo cáo dài gần 130 trang của ủy ban trên viết: “Những nước có đại sứ quán, phái bộ thường trực hoặc đại diện thương mại của CHDCND Triều Tiên cần đặc biệt đề phòng các nhà ngoại giao và quan chức nước này”. Báo cáo đề cập những vụ việc ở Ukraine, Anh, Áo và CHDC Congo. Theo đó, nhiều nhân viên của Triều Tiên ở nước sở tại thực chất là điệp viên với nhiệm vụ thu thập thông tin mật về tên lửa, chào bán vũ khí, giả mạo giấy tờ…

Gián điệp ở Ukraine

Báo cáo của LHQ đặc biệt nhấn mạnh vụ Ukraine phát hiện gián điệp Triều Tiên hồi năm 2011. Thông tin do nhà chức trách Ukraine và Belarus cung cấp cho thấy 2 nhân viên Văn phòng đại diện thương mại Triều Tiên tại Belarus tên Ryu Song-chul và Lee Tae-kil đã đến thành phố Dnipropetrovsk, miền nam Ukraine nhằm tìm cách tiếp cận các chuyên gia đã về hưu của Nhà máy Yuzhnoye. Nhà máy này là nơi thiết kế và sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa liên lục địa thời Liên Xô. Tuy không còn hoạt động nhưng tại đây vẫn lưu giữ một số lượng lớn tài liệu về tên lửa.

 
Hoạt động điệp báo của Triều Tiên bị cho là chủ yếu liên quan đến vũ khí, đặc biệt là tên lửa Musudan - Ảnh: AFP

Theo báo Segodnya của Ukraine, Ryu và Lee cũng móc nối được với một kỹ sư từng làm việc ở Yuzhnoye để mua thông tin. Điều họ không ngờ là người này đã báo động cho cảnh sát, còn bản thân 2 điệp viên cũng bị lực lượng an ninh Ukraine theo dõi từ lâu. Một cái bẫy được giăng ra và 2 người Triều Tiên bị bắt quả tang khi đang dùng máy ảnh chụp lại tài liệu mật về các hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ tên lửa. Cả hai bị đưa ra xét xử và lĩnh án 8 năm tù giam mỗi người.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập các hoạt động của ông Yun Ho-jin, đại diện CHDCND Triều Tiên tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ở Vienna (Áo) từ năm 1993 - 1998. Ông Yun bị cáo buộc “điều hành một mạng lưới thu thập thông tin trái phép và thực hiện nhiều hoạt động tội phạm ở Vienna”. Quan chức này nay đã về nước và bị LHQ đưa vào danh sách cấm vận.

Chưa hết, theo Kyodo News, một nhà ngoại giao và một đại tá quân đội Triều Tiên tại CHDC Congo cũng bị cáo buộc dính líu đến việc sử dụng các tài khoản ngoại giao để tìm mua thiết bị nâng cấp cho xe thiết giáp. Bên cạnh đó, vụ 2 người Triều Tiên bị điều tra về việc mua hộ chiếu giả của Seychelles cũng được báo cáo xem là một bằng chứng cho các hoạt động ngầm của nước này.

Chào bán tên lửa

Một vụ việc nổi cộm khác được nêu trong báo cáo là nghi án Triều Tiên đã nỗ lực chào bán vũ khí ở Anh. Tờ The Telegraph dẫn báo cáo trên cho hay đại diện của Công ty thương mại Hesong, bị cho là bình phong của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, đã tiếp cận doanh nhân Michael Ranger để nhờ làm trung gian bán nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa có tầm bắn 3.500 km, các giàn đạn đạo đa nòng và thiết bị gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu. Ranger là lái buôn vũ khí khét tiếng của Anh và đang ngồi tù từ năm 2012. The Telegraph dẫn lời khai của người này rằng: “CHDCND Triều Tiên ra giá hơn 100 triệu USD/tên lửa và điều kiện giao dịch là phải mua trên 3 tên lửa một lần”. Dù Bình Nhưỡng được cho là từng bán tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud cho các nước Trung Đông nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về ý định bán ra nước ngoài tên lửa tầm xa hay tầm trung. LHQ không nói rõ chi tiết nhưng nhiều chuyên gia, trong đó có ông Mark Fitzpatrick của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, nhận định tên lửa được đề cập có thể là Musudan. Đây là loại tên lửa Triều Tiên triển khai tại bờ biển phía đông nước này trong giai đoạn căng thẳng hồi tháng 4 vừa qua.

Báo cáo của LHQ khẳng định những hoạt động nói trên của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết trừng phạt áp đặt lên nước này sau vụ thử hạt nhân hồi năm 2006. Theo Kyodo News, Ủy ban Giám sát trừng phạt CHDCND Triều Tiên gồm đại diện 5 thành viên trường trực HĐBA (Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ) cùng 2 quan chức Nhật, Hàn Quốc. Đáng chú ý là khác những lần trước, Trung Quốc không phản đối báo cáo trên, còn Triều Tiên cũng chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào.

Thương vụ bí mật với Sudan

Theo tiết lộ của WikiLeaks, Triều Tiên từng bí mật thương thuyết với chính phủ Sudan về việc bán cho nước này tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm ngắn và tên lửa chống tăng. Trong một điện tín mật của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng khi đó là Hillary Clinton nói Washington đã có thông tin về các cuộc thương thuyết này hồi năm 2008. Sau đó, phía Mỹ đã gặp đại diện ngoại giao Sudan để bày tỏ quan ngại và Khartoum cam kết “chuyển thông tin cho các kênh hữu quan” xem xét, theo báo Sudan Tribune.

Trùng Quang

>> Triều Tiên từ bỏ hạt nhân nếu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch?
>> Triều Tiên điều 300.000 quân nhân làm kinh tế
>> Đại sứ Trung Quốc: Triều Tiên là cớ để Mỹ tăng hiện diện quân sự tại châu Á-TBD
>> Triều Tiên điều 300.000 lính đi làm kinh tế
>> Triều Tiên quan ngại Hàn Quốc mua tên lửa của Đức
>> Nhật mua thêm “lá chắn” Aegis để đề phòng Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.