Triều Tiên quan ngại Hàn Quốc mua tên lửa của Đức

09/07/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Một quan chức ngoại giao Triều Tiên ngày 8.7 bày tỏ quan ngại rằng việc Đức định bán tên lửa không đối đất cho Hàn Quốc có khả năng làm gia tăng căng thẳng tình hình bán đảo Triều Tiên.

“Một công ty quốc phòng Đức cố gắng bán 170 tên lửa không đối đất Taurus trị giá 300 triệu USD cho Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc gần đây cho biết Seoul đã quyết định mua tên lửa của Đức”, hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời một quan chức ngoại giao Triều Tiên giấu tên cho biết vào ngày 8.7.

Vị quan chức này cho biết Mỹ từng chối bán tên lửa hành trình JASSM cho Hàn Quốc để làm vũ khí chiến lược, nên Seoul chuyển sang mua tên lửa của Đức.

Nếu Đức chuyển số vũ khí nguy hiểm này cho Hàn Quốc, sẽ gây ra hậu quả nghiệm trọng về mặt an ninh và hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, và Bình Nhưỡng sẽ xem đây là một "hành động gây hấn", cũng theo vị quan chức trên.

Phúc Duy

>> Căng thẳng lá chắn tên lửa Nga - Mỹ
>> Tên lửa đánh chặn Mỹ tiếp tục rơi khi thử nghiệm
>> Tên lửa mang theo vệ tinh Nga rơi sau khi rời bệ phóng
>> Nhật mua thêm “lá chắn” Aegis để đề phòng Triều Tiên
>> Triều Tiên - Hàn Quốc đàm phán về khu công nghiệp Kaesong
>> Hàng trăm người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.