Ghana bắt 124 người Trung Quốc

07/06/2013 03:25 GMT+7

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Ghana xác nhận việc 124 công dân nước này bị lực lượng an ninh sở tại bắt giữ vì hành vi khai thác vàng trái phép. Những người này nhiều khả năng sẽ bị trục xuất.

Trước đó, cảnh sát Ghana tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô nhằm vào người nước ngoài đào vàng lậu ở nước này.

Theo tờ South China Morning Post, một số cư dân mạng tung tin rằng nhóm người nói trên bị cảnh sát Ghana đánh đập, thậm chí xảy ra thương vong, nhưng sứ quán Trung Quốc khẳng định không ai bị thương. Đến ngày 6.6, dư luận Trung Quốc xôn xao vì bài viết trên internet của một công dân nước này từng sống tại Ghana khẳng định “sớm muộn gì cũng có chuyện” vì “các tay khai mỏ Trung Quốc đối xử với dân bản xứ rất tàn tệ, thậm chí có đánh đập và hãm hiếp”. Giới chức chưa có bình luận về thông tin này.

Lê Loan

>> Gần 100 người Trung Quốc đào vàng lậu bị bắt tại Ghana
>> Ghana thu hồi 120 triệu bao cao su Trung Quốc dỏm
>> Ghana phủ nhận gửi vàng sang Iran
>> Tòa án quốc tế yêu cầu Ghana thả tàu Argentina
>> Argentina kiện Ghana vụ "xiết nợ" bằng tàu chiến
>> Sập trung tâm mua sắm ở Ghana, 4 người chết
>> Tổng thống Ghana bị chỉ trích vì được tăng lương
>> Ghana muốn di dời tàu hải quân Argentina
>> Cuộc chiến vàng ở Ghana
>> Argentina dọa đưa vụ Ghana bắt giữ tàu chiến Libertad ra LHQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.