Gần 100 người Trung Quốc đào vàng lậu bị bắt tại Ghana

06/06/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ghana đã bắt giữ khoảng 100 người Trung Quốc trong tháng 6 vì phạm tội khai thác mỏ lậu.

“Chính phủ Ghana khẳng định những người Trung Quốc này khai thác mỏ trái phép. Có khoảng gần 100 người bị bắt kể từ ngày 1.6 cho đến nay” AFP ngày 6.6 trích lời một quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Ghana xác nhận.

Ông này cũng nói thêm rằng những công dân Trung Quốc này sẽ bị trục xuất về nước.

Những người Trung Quốc khai thác mỏ lậu nói trên bị bắt giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Ghana, bao gồm cả vùng Ashanti vốn nổi tiếng là có nhiều mỏ vàng.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong giai đoạn Ghana, nước sản xuất vàng lớn thứ hai châu Phi, đang bắt đầu mạnh tay truy quét các thợ mỏ lậu.

Được biết, khai thác mỏ trái phép tại Ghana bị cáo buộc là hoạt động làm bùng nổ các tranh chấp về đất đai, khiến nguồn nước bị ô nhiễm và gây nguy hiểm cho bản thân người thợ mỏ.

Một vụ sập hầm đào vàng ở miền trung Ghana vào tháng 4 đã cướp đi sinh mạng của 17 người.

Hiện nhiều người Trung Quốc có mặt tại các hầm mỏ nhỏ tại Ghana, thường là vượt biên trái phép từ các quốc gia lân cận.

Hoàng Uy

>> Ghana thu hồi 120 triệu bao cao su Trung Quốc dỏm
>> Ghana phủ nhận gửi vàng sang Iran
>> 38 người Trung Quốc bị đuổi khỏi Ghana
>> Ghana bắt người nước ngoài đào vàng lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.