Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết

17/04/2013 05:30 GMT+7

(TNO) Biểu tình bạo động đã bùng nổ tại Venezuela hôm 16.4 sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc, làm thiệt mạng 7 người.

Reuters đưa tin cho biết ông Henrique Capriles, lãnh đạo đảng đối lập và cũng là người về nhì trong cuộc bầu cử vừa qua, đã lên tiếng yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi hội đồng bầu cử Venezuela tuyên bố quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng sát sao.

Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
Người ủng hộ thủ lĩnh đảng đối lập Henrique Capriles biểu tình tại thủ đô Caracas vào ngày 15.4 để đòi kiểm phiếu lại 

Hội đồng bầu cử đã bác bỏ yêu cầu này, khiến cử tri ủng hộ ông Capriles tràn xuống đường biểu tình phản đối.

Bảy người nói trên thiệt mạng vào hôm 16.4 trong các cuộc biểu tình bạo động với sự tham gia của hàng trăm người tại thủ đô Caracas và các thành phố khác.

Tại một số nơi, đã diễn ra cảnh người biểu tình quá khích chắn đường, đốt vỏ xe và ẩu đả với lực lượng an ninh.

Cảnh sát Venezuela thông báo đã bắt giữ 135 người liên quan đến các vụ bạo động sau bầu cử.

Đài truyền hình nhà nước Venezuela cho biết trong số 7 người thiệt mạng có hai người bị bắn chết bởi những người ủng hộ phe đối lập khi đang ăn mừng chiến thắng của ông Maduro tại Caracas.

Một người khác chết trong một vụ tấn công nhằm vào một trạm y tế nhà nước ở một bang miền trung Venezuela.

Ngoài ra còn có hai người, bao gồm một sĩ quan cảnh sát, bị sát hại ở một bang tại vùng Andean.

“Chúng tôi sẽ giải quyết cuộc bạo động này theo đường lối dân chủ. Những kẻ cố đoạt được những thứ mà họ đã không thể có được thông qua bầu cử thì đều là những người không theo chế độ dân chủ”, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua phát biểu.

Hiện không có bình luận gì từ đảng đối lập của ông Capriles và ông này tiếp tục kêu gọi biểu tình ôn hòa vào hôm 16.4.

Đã có hàng ngàn người ủng hộ ông Capriles biểu tình tại các văn phòng bầu cử địa phương trên khắp Venezuela. 

Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
Cử tri ủng hộ thủ lĩnh đảng đối lập Henrique Capriles đối mặt với cảnh sát chống bạo động

Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
Người ủng hộ thủ lĩnh đảng đối lập Henrique Capriles chặn một con đường ở thủ đô Caracas

Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
Người biểu tình phản ứng với cảnh sát chống bạo động

Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết

Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
Cảnh sát đã dùng đạn hơi cay để giải tán người biểu tình

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Tranh cãi kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela
>> Lãnh đạo đối lập Venezuela từ chối nhận thua
>> Venezuela có tổng thống mới
>> Venezuela báo động âm mưu bạo loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.