Dân phải tranh thủ lấy nước theo lịch của thủy điện

26/03/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Đó là phát biểu của ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên vào sáng 26.3.

Kể từ khi thủy điện Sông Ba Hạ xây dựng, dòng chảy ở hạ du sông Ba đang kiệt dần, đặc biệt là mùa khô. Hiện nay, Phú Yên đang vào mua khô hạn nên việc điều tiết nước hợp lý của các hồ thủy điện trên sông Ba là rất cần thiết.

Ông Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đặt vấn đề: “Việc ưu tiên nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu sông Ba là hàng đầu, vì hiện nay khô hạn đang xảy ra. Hiện đã có một số trạm bơm ở huyện Sơn Hòa “treo bơm” nên cần phải có chế tài xử lý nếu các hồ không thực hiện đúng quy chế liên hồ”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Cường Lâm, Phó tổng giám đốc Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay lượng nước trên các hồ lưu vực sông Ba thiếu hụt khoảng 400 triệu m3 nên tình hình nước trong mùa khô ở khu vực này rất khốc liệt. Chính vì vậy, Cục Điều tiết điện lực đã chủ động làm việc với các chủ hồ trên lưu vực sông Ba để bàn giải pháp sử dụng nước hợp lý từ tháng 3-9.2013.

“Tỉnh Phú Yên yêu cầu Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ phải hoạt động liên tục từ 8-10 giờ, nhưng lượng nước thực tế trên hồ Sông Ba Hạ chỉ đảm bảo hoạt động được 4 giờ trong ngày. Vì vậy, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã loại ra khỏi thị trường phát điện cạnh tranh nhằm phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Nhưng để sử dụng nước hợp lý, người dân và các đơn vị liên quan tranh thủ lấy nước theo lịch thủy điện xả nước”, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực nói.

Ông Lê Tuấn Phong, Tổng cục phó Tổng cục Năng lượng, cho hay trong quy chế vận hành liên hồ chứa có quy định duy trì dòng chảy tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều hồ chứa không duy trì đúng quy định này. Trường hợp kiểm tra, phát hiện chủ hồ chứa không thực hiện đúng sẽ xử phạt.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Thêm 4 trận rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> Bắt 2 cán bộ sai phạm trong dự án thủy điện Sông Bung 2
>> Điều tra vụ lập khống hồ sơ đền bù tại thủy điện Sông Bung 2
>> Nguyên Giám đốc Ban Điều hành dự án thủy điện Sông Tranh 2 lĩnh 3 năm tù
>> Trung Quốc xây thủy điện, Ấn Độ lo lắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.