“Đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ được tự do

14/09/2012 03:50 GMT+7

Bà Ieng Thirit, 1 trong 4 lãnh đạo chóp bu Khmer đỏ, sẽ được phóng thích vào hôm nay.

Đó là quyết định mà tòa xét xử Khmer đỏ do LHQ bảo trợ đưa ra hôm qua vì cho rằng bà Ieng Thirith (80 tuổi) không có khả năng tự bảo vệ trước tòa do mắc chứng Alzheimer. Đây là lần thứ 2 bà này, cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội của Khmer đỏ, được phóng thích với cùng lý do trên. Bà là vợ của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ieng Sary, cả hai cùng bị buộc tội diệt chủng và chống lại loài người. Mặc dù, theo tòa, việc trả tự do không đồng nghĩa với việc bị cáo vô tội nhưng không dễ xử được “đệ nhất phu nhân” trừ khi tìm ra phương pháp mới chữa bệnh Alzheimer.

Năm 2011, sau vài tháng được phóng thích, tòa quyết định bắt lại Ieng Thirit vì hy vọng chữa được bệnh mất trí nhớ cho bà nhưng không thành công. 

Minh Quang
 (VP Bangkok)

>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ Ieng Thirith được phóng thích
>> Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ
>> Các chuyên gia quốc tế: Việt Nam đã xóa bỏ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ
>> Campuchia xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ
>> Campuchia đưa phim về Khmer Đỏ tới Mỹ
>> Truy tố 4 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ
>> Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị buộc tội diệt chủng
>> Ký ức hãi hùng của nạn nhân thời Khmer Đỏ
>> Cai ngục Khmer Đỏ xin lỗi
>> Phiên tòa xử Khmer Đỏ cần thêm tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.