Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ

06/08/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Dân làng ở miền tây bắc Campuchia đã phát hiện ngôi mộ mà chính quyền nước này cho là ngôi mộ tập thể thời Khmer Đỏ chứa đầu lâu và xương người, một số bị trói ở chân, theo hãng tin AP.

Ngôi mộ trên được phát hiện cuối tuần qua tại khu vực cách thành phố Siem Reap khoảng 60 km. Siem Reap là nơi có những ngôi đền Angkor nổi tiếng của Campuchia.

Chính quyền ngày 5.8 cho biết các dân làng đang đào đất tại một khu rừng thì họ phát hiện khoảng 20 đầu lâu và hài cốt của những bộ xương.

Ông Nhim Sela, một quan chức quân sự ở Siem Reap, cho biết số xương trên được tìm thấy tại khu vực của một nhà tù thời Khmer Đỏ, nơi hàng trăm người được cho là đã bị giết hại. Binh lính đã được cắt cử canh gác khu vực trong khi nhà chức trách đang xem xét liệu có nên đào sâu thêm hay không.

Khoảng 1,7 triệu người Campuchia đã bị giết hại trong thời gian cầm quyền của chế độ Khmer Đỏ vào những năm 1970.

Trùng Quang

>> Campuchia xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ
>> Campuchia đưa phim về Khmer Đỏ tới Mỹ
>> Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị buộc tội diệt chủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.