Chính phủ Syria thả 378 tù nhân

28/08/2012 10:41 GMT+7

(TNO) Chính phủ Syria hôm 27.8 đã trả tự do cho tổng cộng 378 người bị bắt giữ vì tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, những người kể trên được trả tự do tại các đồn cảnh sát ở thủ đô Damascus và thành phố Homs, miền tây Syria.

Cũng hãng SANA đưa tin, đây là những người không phạm tội giết người.

Trong vài tháng qua, Syria cũng đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân.

Đây là một phần trong chương trình cải cách của Tổng thống Bashar al-Assad và theo lệnh ân xá được ông này đưa ra vào tháng 1 vừa qua.

Chính quyền Syria cho biết hơn 4.000 tù nhân, vốn bị bắt giữ trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này, đã được thả kể từ tháng 11 năm ngoái.

Huỳnh Thiềm

>> Pháp sẵn sàng công nhận chính phủ lâm thời Syria
>> Mỹ và Anh tiếp tục hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Đạn pháo của Syria rơi vào Jordan
>> Quân đội Syria bị cáo buộc thảm sát
>> Quân đội Syria bị tố thảm sát hơn 200 người
>> Tổng thư ký LHQ đến Iran để bàn về Syria
>> Công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Syria
>> Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria
>> Syria bất ngờ để ngỏ khả năng Tổng thống Assad ra đi
>> Mỹ dọa can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga phủ nhận cung cấp vũ khí hóa học cho Syria

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.