Quân đội Syria bị tố thảm sát hơn 200 người

26/08/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Các nhà hoạt động đối lập ngày 25.8 tố cáo quân đội chính phủ Syria tiến hành một cuộc thảm sát ở thủ đô Damascus, “hành quyết” hơn 200 người.

Theo Reuters, các nhà hoạt động đối lập cho biết hơn 200 thi thể được tìm thấy trong các ngôi nhà và tầng hầm xung quanh thị trấn Daraya, ở phía tây bắc Damascus.

Họ tố cáo quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bắn chết những nạn nhân ở cự ly gần như kiểu "hành quyết" từng người một, từ nhà này đến nhà khác.

Các đoạn video do các nhà hoạt động này cung cấp cho thấy các thi thể được xếp lại với những vết thương bị bắn ở khoảng cách gần trên đầu và ngực, nhưng vẫn chưa rõ những nạn nhân thiệt mạng là thường dân hay các tay súng thuộc lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, Reuters và một số hãng tin tức khác cho biết những thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ảnh chụp lực lượng phiến quân trong một cuộc đụng độ với quân chính phủ Syria tại Aleppo - Ảnh: Reuters
Ảnh chụp lực lượng đối lập trong một cuộc đụng độ với quân chính phủ Syria tại Aleppo - Ảnh: Reuters

Trong một đoạn video, một người cầm máy quay đã thốt lên: "Đây là vụ thảm sát. Các vị đang chứng kiến sự trả thù của quân đội Assad".

Trong khi đó, giao tranh giữa lực lượng đối lập và quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục xảy ra.

Theo AFP, Liên Hiệp Quốc cho biết xung đột kéo dài ở Syria đã khiến cho khoảng 200.000 người dân Syria phải chạy trốn khỏi nước này để đến khu vực biên giới, xin tị nạn ở các nước láng giềng trong tuần này.

Phúc Duy

>> Tổng thư ký LHQ đến Iran để bàn về Syria
>> Công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Syria
>> Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria
>> Syria bất ngờ để ngỏ khả năng Tổng thống Assad ra đi
>> Mỹ dọa can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga phủ nhận cung cấp vũ khí hóa học cho Syria
>> Phóng viên Nhật thiệt mạng tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.