Quân đội Syria bị cáo buộc thảm sát

27/08/2012 03:20 GMT+7

Phe nổi dậy Syria ngày 26.8 cáo buộc quân đội chính phủ gây ra một trận thảm sát tại thị trấn Daraya, ngoại ô thủ đô Damascus sau khi hàng trăm thi thể được tìm thấy.

AFP dẫn lời các nhà hoạt động đối lập loan tin ít nhất 320 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng sau 5 ngày quân chính phủ tấn công cấp tập vào thị trấn.

Cùng ngày, trên internet xuất hiện một số đoạn băng được cho là cảnh chôn cất các thi thể nói trên. Theo truyền thông nhà nước, đợt tấn công vừa qua là nhằm “giải phóng Daraya khỏi quân khủng bố” sau khi lực lượng nổi dậy tập kết tại đây để tìm cách xâm nhập Damascus.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin thảm sát trong khi chính phủ Syria chưa có phản ứng về cáo buộc nói trên. Mới đây, LHQ ra báo cáo cho rằng lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad phạm tội ác chống lại loài người, còn phe nổi dậy phạm tội ác chiến tranh.

Trọng Kha

>> Quân đội Syria bị tố thảm sát hơn 200 người
>> Tổng thư ký LHQ đến Iran để bàn về Syria
>> Công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Syria
>> Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria
>> Syria bất ngờ để ngỏ khả năng Tổng thống Assad ra đi
>> Mỹ dọa can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga phủ nhận cung cấp vũ khí hóa học cho Syria
>> Phóng viên Nhật thiệt mạng tại Syria
>> Tổng thống Mỹ cảnh báo về “lằn ranh đỏ” ở Syria
>> Quân nổi dậy Syria “nhận xe tăng, tên lửa”
>> Malaysia đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.