Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (6)
Đỗ duy Chinh
Doanh nghiệp Việt Nam Năm 2013 phần lớn ví như cây mang lên đồi cao ( tăng trưởng) đang héo khô dần do hạn hán kéo dài. Giảm lãi xuất kiểu nhỏ giọt tác dụng gì. Cứ thử giảm xuống hẳn 0,8% cũng chắc gì doanh nghiệp sống nổi. Thật vô cảm khi mà nhìn thấy cảnh nợ nần chồng chất của doanh nghiệp.
 
Nếu thực lòng cứu doanh nghiệp chỉ còn cách khoanh nợ cũ lại không tính lãi trong 2 năm. Và cho doanh nghiệp vay khoản tiền vốn mới với lãi xuất 0,8% .Nhưng ngân hàng phải thận trọng hơn, phải đủ năng lực để kiểm soát xem vốn của họ đầu tư chạy trong thị trường. Chỉ có biện pháp đó thôi tăng trưởng tiến dụng có giảm nhưng còn hơn là sụp đổ. Hãy nhìn thẳng vào sự thật mà tháo gỡ.
Đỗ duy Chinh
Đã bước sang những ngày đầu của năm 2013, có nhiều bình luận và nhận định là năm 2013 này nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đi xuống. Tôi nghĩ rằng kinh tế Việt nam năm 2013 nó sẽ bộc lộ rõ cái thật của nó, trở lại vạch xuất phát khi chạy vào nền kinh tế thị trường, chỉ khác là không phải là nền đất mà vạch xuất phát lần này nằm trên đống (gạch vỡ).

Cái thương trường mà có người ví như chiến trường vừa qua con người việt đang buồn chán khi họ đã chạy, leo quá cao để bây giờ nhìn xuống chưa biết làm cách nào để xuống muốn trở lại như xưa cũng khó khi mà trên mình đầy thương tích nợ lần. Ngồi trên đó mà chết từ từ hay nhảy xuống may ra thì sống, điều đó họ vẫn còn chờ đợi tia hy vọng cứu trợ.

Họ không biết rằng chẳng còn ai mà cứu được họ nữa vì người cứu cũng ở tình trạng như họ . Một thời gian dài, những cuộc đối thoại, những buổi bàn cãi, những giải pháp vv…. Tất cả vẫn chỉ là loanh quanh đứng nhìn thực tế chưa cứu được ai. Ta đặt câu hỏi: Nợ sấu nằm ở lĩnh vực nào? Nếu là bất động sản thì ai đưa tiền cho họ đầu tư vào đó?

Vì sao ngân hàng lại đưa nhiều tiền cho họ thế? Những tập đoàn tổng công ty đầu tư trái ngành ai cho nó vay để đầu tư? Nợ sấu nằm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đòi được không? Ai làm cho các món nợ đó trở thành nợ sấu? phải trăng lãi xuất tăng quá cao, quá nhanh. Tại sao lại phải tăng quá cao,quá nhanh như vậy? phải trăng là cách ngân hàng tồn tại theo bản năng để tồn tại.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã chết oan, nó kinh doanh, sản xuất, vay ngân hàng với lãi xuất 0,8% thời gian cho vay 1 năm. Kinh doanh sản xuất được lãi 10% trả ngân hàng còn lại 0,2% , sau khi ngân hàng tăng lãi xuất liên tục tới trên 20% thì lãi đâu mà trả, họ phải lấy gốc trả lãi để tồn tại khỏi mang tai tiếng. Năm 2013 đã trải qua một thời gian dài cũng là thời điểm hết sức chịu đựng chủ doanh nghiệp cũng chẳng còn sấu hổ khi bị phá sản vì quanh họ đầy dẫy doanh nghiệp phá sản.

Con số 13 bí ẩn nhưng chẳng cần khám phá .Con số nợ sấu đã công bố có chính sác không Tôi cho rằng nợ sấu phải đến 60%. Nếu như Ngân hàng dám thu hết số tiền gốc cho vay về rồi ngồi đếm xem còn lại được bao nhiêu? Có nên biến chế tuyển thêm nhân viên để trông giữ nhà, ô tô bắt nợ không? Giả sử 60% nợ xấu không đòi được thì ai chịu trách nhiệm?
Mario Trần Hùng, 732 Hậu Giang
Nói chính xác là phải giảm lãi vay hơn nữa mới cứu doanh nghiệp và cứu nền kinh tế. Chính phủ phải mạnh tay, đừng làm nửa vời. Bên cạnh phải chống tiêu cực, cải cách thủ tục, làm nhiều biện pháp hổ trợ khác, chắc chắn nền kinh tế phát triển lành mạnh.
trung hanh
Dù muộn nhưng đã đến lúc các ngân hàng nên chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Vũ nói đúng: doanh nghiệp chết ngân hàng cũng chết vì có nhiều khoản nợ xấu của doanh nghiệp tại ngân hàng.
ntv
Mấu chốt của vấn đề hiện nay không phải là lãi suất ở Viêt nam chúng ta mà là nhu cầu hàng hoá đang sụt giảm trên toàn cầu,kinh tế thế giới đang suy thoái, lãi suất có giảm nữa cũng không cải thiên được nhiều cho các doanh nghiệp vì đầu ra không có!
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu (XK) đối với mặt hàng vàng. Cụ thể, mặt hàng vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột sẽ chịu thuế XK là 2%.
Hàng loạt người tham gia giao dịch với mạng lưới thanh toán của Công ty Liberty Reserve tại Việt Nam và các trang web thanh toán trung gian đã không thể rút kịp tiền khi mạng lưới này bị đánh sập tại Mỹ.
Ngày 9.6, tại TP.Nha Trang, Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung tổ chức hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung.
Tại buổi họp báo ngày 4.4 công khai công trình trọng điểm - dự án mở rộng tỉnh lộ 10, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT TP.HCM), chủ đầu tư dự án, cho biết hiện còn khoảng 500 m đường (đoạn từ cầu Xáng, huyện Bình Chánh đến ranh giới TP.HCM - Long An) do chưa có mặt bằng nên nhà thầu đã phải ngưng thi công kể từ tháng 10.2012 cho đến nay.
Xuất siêu “có tiếng không miếng”
Lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam đã xuất siêu được 284 triệu USD. Tiếng là vậy nhưng lợi ích thực sự thu về không đáng kể, nhiều mặt hàng càng xuất càng lỗ.