Yêu cầu các NH giảm lãi suất nợ cũ xuống 15%/năm

07/07/2012 16:07 GMT+7

(TNO) Sáng nay 7.7, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo các NH thương mại kể từ ngày 15.7 phải điều chỉnh lãi suất các khoản vay cũ xuống còn cao nhất 15%/năm.

(TNO) Sáng nay 7.7, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 (ảnh), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo các NH thương mại kể từ ngày 15.7 phải điều chỉnh lãi suất các khoản vay cũ xuống còn cao nhất 15%/năm. 

 

 

 

>> Lãi suất giảm thêm 2%/năm
>> Sẽ giảm lãi suất huy động xuống 9%/năm
>> Lãi suất cho vay mua nhà còn 13%/năm
>> Có thể hạ lãi suất huy động xuống 9%/năm

“Đối với những trường hợp đang vay nợ NH mà quá khó khăn, không có khả năng trả lãi thì đưa lãi suất thấp khoảng 15%; những doanh nghiệp (DN) có cơ hội trả nợ thì đưa xuống dưới 15%. NHNN muốn từ nay đến 15.7 thực hiện theo tinh thần chỉ đạo, sau đó chi nhánh NHNN các địa phương sẽ làm việc với từng chi nhánh trên địa bàn để rà soát lại từng khách hàng nhằm tháo gỡ khó cho DN. Phải chia sẻ với nền kinh tế và DN bằng hành động cụ thể. Có DN gặp tôi đưa cho xem hợp đồng tín dụng lãi suất vẫn 20% đến 21%/năm”, ông Bình nói.

Trao đổi thêm về nội dung trên, bà Mai Sương - Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Nội - cho biết sẽ xử lý quyết liệt nợ xấu, giảm lãi suất cho vay. Quyết tâm giải quyết những khoản nợ cũ, kể cả khoản chưa đến hạn với lãi suất trên 20%/năm giảm xuống.

Chưa bằng lòng với “quyết tâm” trên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình yêu cầu giám đốc chi nhánh NHNN Hà Nội làm việc với từng chi nhánh, các khoản vay cũ đưa về mặt bằng lãi suất dưới 15%, còn các khoản vay mới theo lãi suất hiện nay.

“Lãi suất mà quá cao thì làm sao DN sống nổi. Đề nghị đồng chí giám đốc triển khai ngay sau hội nghị này”, ông Bình chỉ đạo.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.