Hủy án, điều tra lại vụ tài xế ô tô tải cản trở giao thông

21/05/2012 14:43 GMT+7

(TNO) Sáng 21.5, vụ án "tài xế ô tô tải cản trở giao thông" bị Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM hủy bản án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu vì đã bỏ sót sự kiện có một xe đầu kéo cán qua người nạn nhân gây tử vong, nhưng cơ quan tố tụng không đưa vào xử lý.

(TNO) Sáng 21.5, vụ án "tài xế ô tô tải cản trở giao thông" bị Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM hủy bản án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu vì đã bỏ sót sự kiện có một xe đầu kéo cán qua người nạn nhân gây tử vong, nhưng cơ quan tố tụng không đưa vào xử lý.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13.8.2011, Lương Hoàng Tuấn (34 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển ô tô tải biển số 54U-0705 lưu thông trên đường dẫn TP.HCM - Trung Lương (hướng từ Long An về đường Nguyễn Văn Linh).

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM), do Tuấn không thắt dây an toàn nên bị tổ tuần tra Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ, Công an TP.HCM) phát hiện, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để xử lý.

Sau đó, Tuấn điều khiển ô tô tải dừng gần lề phải và mở cửa bên trái bước xuống. Ngay lúc này, chị Nguyễn Thanh Châu điều khiển xe máy chở cháu ruột Nguyễn Thanh Nhân (6 tuổi) và mẹ ruột Nguyễn Thị Ích đang lưu thông cùng chiều chạy lên không kịp xử lý vì ở khoảng cách quá gần, làm tay lái va chạm với cạnh cửa ô tô. Xe máy và ba người trên xe té ngã xuống đường.

Vừa lúc này xe đầu kéo biển số 65L-2513 do anh Nguyễn Văn Thái điều khiển đang lưu thông cùng chiều bên phải đã cán qua người bà Ích, làm nạn nhân tử vong tại chỗ; chị Châu, cháu Nhân bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, Tuấn đã bồi thường thiệt hại 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Bản cáo trạng truy tố Tuấn về hành vi cản trở giao thông đường bộ, do thiếu quan sát. Trước đó, xử sơ thẩm do TAND huyện Bình Chánh phạt bị cáo Tuấn 6 tháng tù về tội “cản trở giao thông đường bộ”. Bị cáo Tuấn kháng án.

Tại phiên xử phúc thẩm sáng 21.5, Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm đã quyết định hủy toàn bộ bản án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu vì có vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Theo đó, vụ án thể hiện có xe đầu kéo do Nguyễn Văn Thái điều khiển cán qua người nạn nhân gây tử vong, nhưng cơ quan tố tụng không đưa vào xử lý là có thiếu sót.

Lê Nga

>> Cản trở giao thông, đánh luôn dân quân tự vệ
>> Đua xe không khác gì giết người
>> Quán trà vỉa hè - “được” và “chưa được”
>> Hẻm… chợ
>> Bò dạo phố
>> Lòng đường thành xưởng
>> Quốc lộ thành sông
>> Hỏng đường cống thoát nước
>> “Lô cốt” tái xuất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.