Philippines kêu gọi tỏ rõ lập trường về biển Đông

23/04/2012 03:13 GMT+7

Philippines thúc giục các nước lên tiếng về các động thái gây quan ngại của Trung Quốc trên biển Đông.

Ngày 22.4, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario kêu gọi các quốc gia khác thể hiện rõ lập trường trước hành động của Trung Quốc liên quan tới tranh chấp tại bãi cạn Scarborough. Ông khẳng định việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ biển Đông là điều không có căn cứ và nếu không lên tiếng từ bây giờ, mọi quốc gia sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi. “Tự do đi lại và thương mại ở biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với nhiều quốc gia. Do đó, tất cả cần xem xét Trung Quốc đang muốn làm gì ở bãi cạn Scarborough. Tất cả, không chỉ Philippines, sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu chúng ta im lặng”, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Rosario nhấn mạnh.

 
Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận Balikatan 2012 - Ảnh: AFP

Ngay sau đó, Chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Thái Bình Dương Duane Thiessen tái khẳng định rằng nước này và Philippines có hiệp ước bảo vệ lẫn nhau và mỗi bên sẽ tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng cho bên kia, theo AFP. Tuy nhiên, ông Thiessen cũng nói cuộc tập trận chung Philippines - Mỹ mang tên Balikatan đang diễn ra không nhằm vào Trung Quốc. Trước đó, tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cáo buộc cuộc diễn tập “thổi bùng nguy cơ xung đột vũ trang trong tranh chấp tại biển Đông”. Tại một diễn đàn an ninh khu vực diễn ra ở Campuchia hồi tuần rồi, chuyên gia Amitabh Mattoo từ Đại học Melbourne (Úc) nhận định Trung Quốc không thể tránh khỏi việc quốc tế hóa tranh chấp.

Các tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Manila - Bắc Kinh dâng cao xung quanh bãi Scarborough. Từ ngày 8.4 đến nay, hai bên liên tục đưa tàu đến vùng biển này và cáo buộc bên kia “quấy rối” tàu của mình. Trong động thái mới nhất, Trung Quốc điều động tàu Ngư chính 310 đến Scarborough và hiện nước này đang có 2 tàu “gườm nhau” với 1 tàu tuần duyên Philippines trong khu vực, theo AFP.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao và tỏ rõ quyết tâm đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) nếu cần. Trước đó, Manila từng đề nghị nhờ ITLOS phân xử nhưng Bắc Kinh từ chối. “Chúng ta kêu gọi những người bạn ở Trung Quốc cùng đưa vấn đề này lên ITLOS nếu họ cảm thấy tuyên bố chủ quyền của mình có đầy đủ cơ sở pháp lý... Nếu không thì chúng ta vẫn sẽ tự mang vụ việc ra tòa”, báo Manila Bulletin hôm qua dẫn lời ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, nói.

Văn Khoa

>> Trung Quốc “lúng túng về đường lưỡi bò”
>> “Tin tặc Trung Quốc” tấn công website đại học Philippines
>> Trung Quốc đẩy mạnh “hợp thức hóa khai thác đảo”
>> Căng thẳng Trung Quốc - Philippines dâng cao
>> Càng đuối lý, càng ỷ sức
>> Philippines - Trung Quốc lại va chạm trên biển Đông
>> Philippines “mời” Trung Quốc ra Tòa quốc tế về Luật biển
>> Tập trận tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Philippines trấn an... Trung Quốc
>> Mỹ, Philippines tập trận chung trên biển Đông
>> Tàu cá Trung Quốc rời vùng tranh chấp với Philippines
>> Ấn Độ quyết hợp tác với Việt Nam ở biển Đông
>> Philippines và Trung Quốc hạ nhiệt
>> Philippines, Trung Quốc tránh xung đột trên biển Đông
>> Trung Quốc điều thêm tàu, Philippines rút chiến hạm
>> Philippines điều thêm tàu đến khu vực "chạm trán" với tàu Trung Quốc trên biển Đông
>> Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò”
>> Quan điểm của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa rất rõ ràng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.