Tàu cá Trung Quốc rời vùng tranh chấp với Philippines

14/04/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Các tàu cá Trung Quốc dính líu trong một vụ đối đầu với Philippines đã rời bãi cạn tranh chấp ở biển Đông, để lại một con tàu của Bắc Kinh tại khu vực, theo các quan chức Philippines hôm 14.4.

(TNO) Các tàu cá Trung Quốc dính líu trong một vụ đối đầu với Philippines đã rời bãi cạn tranh chấp ở biển Đông, để lại một con tàu của Bắc Kinh tại khu vực, theo các quan chức Philippines hôm 14.4.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết tám tàu cá và một tàu hải giám đã rời bãi cạn Scarborough để lại một tàu ngư chính tại địa điểm.


 Hình ảnh các tàu cá Trung Quốc do bộ Ngoại giao Philippines cung cấp - Ảnh: AFP

“Toàn bộ tám tàu cá đã rời đi và vào tối qua chỉ còn một tàu ngư chính Trung Quốc tại đó”, ông Hernandez nói với AFP.

Ông Hernandez nói việc các tàu cá rời đi không nằm trong bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc và hai nước vẫn cố gắng dàn xếp vụ việc thông qua các kênh ngoại giao.

Chỉ huy lực lượng quân đội Philippines tại khu vực, trung tướng Anthony Alcantara nói với đài phát thanh DZBB rằng một tàu tuần duyên được phái đến theo dõi tàu Trung Quốc vẫn còn ở tại bãi cạn, theo AFP.

Cuộc khủng hoảng phát sinh từ hôm 8.4 khi Philippines phát hiện tám tàu cá Trung Quốc tại khu vực.

Khi một tàu chiến của Philippines chuẩn bị bắt các ngư dân Trung Quốc, các tàu hải giám Trung Quốc đã chạy đến và ngăn cản.

Hôm 13.4, một tàu tuần duyên Philippines được điều đến để thay thế tàu hải quân song có tin ba trong số tám tàu cá đã rời bãi cạn. Một ngày sau đó, cả tám tàu đều rời đi.

Sơn Duân

>> Trung Quốc điều thêm tàu, Philippines rút chiến hạm
>> Philippines điều thêm tàu đến khu vực "chạm trán" với tàu Trung Quốc trên biển Đông
>> Philippines và Trung Quốc hạ nhiệt
>> Tàu chiến Philippines kẹt với tàu Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.