Trung Quốc điều thêm tàu, Philippines rút chiến hạm

12/04/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, Philippines thông báo nước này đã rút tàu chiến lớn nhất của họ ra khỏi địa điểm đối đầu với các tàu Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough song thế bế tắc vẫn chưa được giải quyết với việc Trung Quốc điều thêm tàu thứ ba đến khu vực.

(TNO) Ngày 12.4, Philippines thông báo nước này đã rút tàu chiến lớn nhất của họ ra khỏi địa điểm đối đầu với các tàu Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough song thế bế tắc vẫn chưa được giải quyết với việc Trung Quốc điều thêm tàu thứ ba đến khu vực.

>> Tàu chiến Philippines kẹt với tàu Trung Quốc
>> Philippines điều thêm tàu đến khu vực "chạm trán" với tàu Trung Quốc trên biển Đông
 
“Tàu hải quân Philippines đã được rút ra”, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông del Rosario nói ông sẽ không giải thích lý do Philippines rút tàu hải quân BRP Gregorio del Pilar vốn được điều đến bãi cạn Scarborough ở biển Đông kể từ hôm 8.4 nhằm nỗ lực bắt giữ các ngư dân Trung Quốc đánh bắt tại đây, theo AFP.


Hải quân Philippines kiểm tra tàu cá Trung Quốc - Ảnh: AFP

Với việc rút tàu hải quân lớn nhất nước, Philippines hiện chỉ còn một tàu tìm kiếm và cứu hộ của lực lượng tuần duyên tại vùng biển tranh chấp.

Trong khi đó, một tàu ngư chính của Trung Quốc đã đến để hỗ trợ hai tàu hải giám vốn có mặt tại khu vực từ ngày 10.3, theo ông del Rosario. Tàu hải giám Trung Quốc đã ngăn cản nỗ lực bắt giữ các ngư dân nước này kể từ lúc xuất hiện.

“Hiện có ba tàu (Trung Quốc) ở đó. Ba con tàu trắng. Con tàu thứ ba vừa đến vào sáng nay, theo tôi biết. Đó là tàu dân sự thuộc Cục Ngư nghiệp Trung Quốc”, hãng AFP dẫn lời ông del Rosario.

Ông del Rosario nói đại sứ Trung Quốc tại Manila, bà Mã Khắc Thanh không thông báo với ông về việc Trung Quốc gửi thêm tàu đến bất chấp các cuộc thảo luận với bà này nhằm giải quyết vấn đề, theo AFP.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.