"The Help" thâu tóm giải thưởng của nghệ sĩ da màu

18/02/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Tại lễ trao giải NAACP (giải thưởng thường niên của Hiệp hội quốc gia Mỹ vì sự tiến bộ của người da màu) diễn ra sáng 18.2, bộ phim The Help nói về những người giúp việc da màu đã thắng đậm với 3 giải.

(TNO) Tại lễ trao giải NAACP (giải thưởng thường niên của Hiệp hội quốc gia Mỹ vì sự tiến bộ của người da màu) diễn ra sáng 18.2, bộ phim The Help nói về những người giúp việc da màu đã thắng đậm với 3 giải.

Theo Reutes, bộ phim đã giành được giải phim hay nhất, đồng thời mang về cho hai diễn viên Viola Davis và Octavia Spencer giải nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất.

Đây là một kết quả được đoán trước bởi lẽ The Help có tên trong nhiều giải thưởng quan trọng trước đó và đang là ứng cứ viên của giải Oscar.

Nữ diễn viên Viola Davis cũng từng giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG).

Lấy bối cảnh ở Mississippi vào những năm 1960, The Help kể về những người giúp việc da màu bị đối xử bất công trong những gia đình người da trắng. Họ thường xuyên chịu sự la mắng, ghẻ lạnh của chủ nhà.

Bên cạnh đó, bộ phim Jumping the Broom của đạo diễn Salim Akil cũng giành chiến thắng với ba giải bao gồm giải dành cho đạo diễn, nam diễn viên chính Laz Alonso và nam diễn viên phụ Mike Epps.

Giải thưởng thường niên NAACP vinh danh những đóng góp của nghệ sĩ da màu trong các lĩnh vực: phim ảnh, âm nhạc, truyền hình và văn học cũng như tôn vinh các cá nhân hoặc nhóm người có những hoạt động cống hiến cho xã hội.

Tại lĩnh vực âm nhạc, giải NAACP năm nay đã vinh danh Cee Lo Green với giải nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Jill Scott với giải nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất và Diggy Simmons với giải nghệ sĩ mới. Ngoài ra, album I Remember Me của Jennifer Hudson và ca khúc I Smile của Kirk Franklin cũng được tôn vinh là album và ca khúc xuất sắc nhất.

Điều đặc biệt trong buổi lễ trao giải năm nay là phần tưởng nhớ nữ danh ca Whitney Houston, người vừa qua đời cách đây một tuần.

Sanaa Latham, ngôi sao phim Contagion, một trong những khách mời của lễ trao giải, đã nhắc đến Whitney Houston như “một người mẹ yêu thương và là một nữ diễn viên phi thường”.

Ca sĩ dòng nhạc phúc âm Kirk Franklin đã cover lại ca khúc The Greatest Love of  All của Whitney Houston để dành tặng cho nữ ca sĩ quá cố này.


Đoàn làm phim The Help chung niềm vui nhận giải - Ảnh: Reuters


Octavia Spencer (trái) và Viola Davis, hai diễn viên trong phim The Help - Ảnh: Reuters


Octavia Spencer nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters


Jennifer Hudson và Ne - Yo trình diễn tại lễ trao giải - Ảnh: Reuters


Kirk Franklin đã cover lại ca khúc The Greatest Love of  All để tưởng nhớ Whitney Houston - Ảnh: Reuters 

Một số giải thưởng chính tại lễ trao giải NAACP năm 2012:

Phim điện ảnh: The Help
Biên kịch: Ann Peacock - The First Grader
Đạo diễn: Salim Akil - Jumping the Broom
Nam diễn viên: Laz Alonso - Jumping the Broom
Nữ diễn viên: Viola Davis - The Help
Nam diễn viên phụ: Mike Epps - Jumping the Broom
Nữ diễn viên phụ: Octavia Spencer - The Help
Phim độc lập: Pariah
Phim nước ngoài: In the Land of Blood and Honey
Phim tài liệu, sân khấu hoặc truyền hình: Sing Your Song
Phim hài truyền hình: Tyler Perry’s House of Payne
Phim truyền hình dài tập: Law & Order: Special Victims Unit
Nam nghệ sĩ: Cee Lo Green
Nữ nghệ sĩ: Jill Scott
Nghệ sĩ mới: Diggy Simmons
Ca khúc: Kirk Franklin - I Smile
Album: Jennifer Hudson - I Remember Me

Thanh Thanh

>> 11 diễn viên nữ triển vọng nhất năm 2012
>> Oscar 2012: Bất ngờ lớn ở đề cử hạng mục Nhạc phim hay nhất
>> “The Artist” và “Hugo” dẫn đầu đề cử Oscar 2012
>> Gay cấn cuộc đua Oscar
>> Lần đầu công bố ảnh Whitney Houston ở tuổi 18
>> Tang lễ “vui vẻ” của Whitney Houston
>> Rất nhiều nghệ sĩ hát vĩnh biệt Whitney Houston
>> Whitney Houston đột ngột qua đời ở tuổi 48

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.