Buộc di dời tàu “nằm ì” khỏi biển Khánh Hòa

01/09/2012 09:56 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các chủ tàu neo đậu dài ngày trong các vùng biển của tỉnh phải có kế hoạch đưa vào hoạt động hoặc di dời đi nơi khác, nhằm tránh nguy cơ gây mất an toàn hàng hải, ô nhiễm môi trường.

Công văn chỉ đạo được gửi trực tiếp đến Cảng vụ hàng hải Nha Trang, Sở Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, trong đó gia hạn rõ thời gian buộc các phương tiện phải di dời.

Cụ thể: gia hạn tàu Jupiter neo đậu tại vịnh Vân Phong (H.Vạn Ninh) đến 31.12; cho phép Venture Dock II neo đậu tại vịnh Cam Ranh (TP.Cam Ranh) đến 31.11; yêu cầu tàu Phu Hai 5, tàu VSP Moonstone sớm rời khỏi vùng biển Khánh Hòa; cho phép tàu Biển Việt 08 neo tại vịnh Cam Ranh để hoàn thành việc bán thanh lý, thu hồi công nợ.

 di dời tàu
Ụ nổi Venture Dock II neo đậu trong vịnh Cam Ranh từ năm 2008, nay đã xuống cấp, rỉ sét

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cũng vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khai thác thủy sản Đại Dương (trụ sở tại TP.HCM) di dời 8 chiếc tàu đánh cá xa bờ đang neo đậu tại khu vực cảng Hòn Rớ, TP.Nha Trang trước ngày 15.9.

Số tàu trên bị bỏ bê nhiều năm nên đã hư hỏng nặng, trên tàu không còn trang thiết bị hàng hải, ngư lưới cụ, neo đậu không chắc chắn. Sau thời hạn trên, nếu chủ tàu không chấp hành, Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế di dời các tàu trên đến khu vực an toàn, chi phí di dời chủ tàu phải chịu.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Khánh Hòa: Tất cả tàu thuyền đánh cá đã vào bờ an toàn
>> Hạn chế tàu thuyền qua lại
>> Cáp treo Vinpearl không cản trở tàu thuyền ra vào cảng Nha Trang
>> Quảng Nam: Tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn, dừng họp HĐND tỉnh để chỉ đạo phòng chống bão số 10
>> Bình Định: Hơn 150 tàu, thuyền vẫn đang hoạt động trên biển
>> Tàu thuyền ở Đà Nẵng ngại vào âu thuyền
>> Các tàu thuyền tránh trú bão tại Hà Tĩnh
>> Những tàu thuyền đang ở ngư trường từ vĩ độ 17 trở lên phải quay vào đất liền
>> Kiên Giang: Xây dựng khu trú bão cho tàu thuyền lớn nhất vùng biển Tây
>> Tàu thuyền không treo Quốc kỳ Việt Nam có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.