Bắn tên lửa vào nhau, Iran-Pakistan vẫn muốn tránh xung đột

Bắn tên lửa vào nhau, Iran-Pakistan vẫn muốn tránh xung đột

20/01/2024 06:24 GMT+7

Chính quyền Pakistan cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công phiến quân Baloch ly khai bên trong lãnh thổ Iran hôm 18.1.

Pakistan thực hiện hành động trả đũa 2 ngày sau khi Iran cho biết đã tấn công căn cứ của một nhóm khác trên lãnh thổ Pakistan.

Truyền thông Iran cho biết một số tên lửa đã giết chết ít nhất 9 người, trong đó có 4 trẻ em.

Hai nước láng giềng này trước đây có mối quan hệ gập ghềnh trong quá khứ, nhưng các vụ tập kích qua biên giới là diễn biến đáng quan ngại nhất những năm gần đây.

Tình hình này làm tăng thêm quan ngại về bất ổn trong khu vực Trung Đông, sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra và lực lượng Houthi ở Yemen đối đầu phương Tây.

Bà Mumtaz Zahra Baloch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, cho biết một số người mà bà gọi là "những kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng "Iran là một đất nước anh em và người dân Pakistan rất tôn trọng và yêu mến người dân Iran".

Các nhà phân tích cho biết, các tuyên bố chính thức khác nhấn mạnh chủ quyền của Iran, thể hiện mong muốn kiềm chế xung đột. Tuy nhiên, nhiều người lo sợ tình hình sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan nói với Reuters rằng quân đội sẽ đáp trả bất kỳ "sự cố" nào từ phía Iran một cách mạnh mẽ.

Tehran lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công, nói rằng dân thường đã thiệt mạng và triệu tập đại biện lâm thời của Pakistan để giải thích.

Bộ trưởng Nội vụ Iran, Ahmad Vahidi, cho biết những người thiệt mạng không phải là công dân Iran.

Một tuyên bố của quân đội Pakistan cho biết các mục tiêu là các căn cứ thuộc về Mặt trận Giải phóng Baloch, nhóm vũ trang đang tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Pakistan.

Iran hôm thứ Ba cho biết họ đã tấn công các mục tiêu bên trong Pakistan mà họ cho là căn cứ của nhóm Jaish al Adl.

Đó là một nhóm khác cũng thuộc sắc tộc Baloch nhưng có khuynh hướng Hồi giáo Sunni mà phần lớn người Shi'ite tại Iran coi là mối đe dọa.

Pakistan đã triệu hồi đại sứ của mình ở Iran để phản đối "sự vi phạm trắng trợn" chủ quyền của nước này.

Iran đã phô diễn sức mạnh của mình trong khu vực, ngay cả trước vụ tấn công qua biên giới vào Pakistan.

Nước này đã tiến hành các cuộc tập kích vào Syria, nhắm đến những nơi mà Tehran cho là các địa điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Iran cũng tấn công vào một địa điểm ở Iraq mà họ cho là một trung tâm gián điệp của Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.