Pakistan bắn tên lửa vào Iran để 'tiêu diệt khủng bố'

Pakistan bắn tên lửa vào Iran để 'tiêu diệt khủng bố'

18/01/2024 16:00 GMT+7

Pakistan tấn công các mục tiêu ở Iran, hai ngày sau động thái tương tự của Iran ở Pakistan, và hai bên đều khẳng định không nhằm vào người dân nước láng giềng.

Reuters ngày 18.1 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay lực lượng nước này vừa tiến hành hàng loạt cuộc tấn công quân sự nhằm vào những nơi ẩn nấp của khủng bố ở tỉnh Sistan và Baluchestan (Sistan-Baluchistan) của Iran.

Theo đó, nhiều kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch dựa trên thông tin tình báo. Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định việc tập kích là vì an ninh, lợi ích quốc gia của Pakistan.

Thông cáo còn cho hay Pakistan sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn và an ninh của người dân, cũng như tiếp tục cùng Iran tìm giải pháp chung về chống khủng bố.

Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng Iran là “một đất nước anh em và nhân dân Pakistan rất tôn trọng và yêu mến nhân dân Iran”.

Truyền thông Iran đưa tin một số tên lửa phóng đến ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchistan gần biên giới Pakistan và có 3 phụ nữ cùng 4 trẻ em thiệt mạng, tất cả đều không phải người Iran.

Pakistan bắn tên lửa vào Iran để 'tiêu diệt khủng bố'- Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ở Erbil (Iraq), ngày 16.1.2024

REUTERS

Trước đó hôm 17.1, tờ Dawn ngày 17.1 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan “lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” về điều được mô tả là “sự vi phạm không phận bởi Iran dù không bị khiêu khích”. Thông cáo cho hay sự việc dẫn đến “cái chết của 2 trẻ em vô tội và làm bị thương 3 bé gái”, nhưng không nêu địa điểm.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Iran công bố việc tấn công vào nhóm Jaish al Adl, được cho là ở Pakistan, và một ngày sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công tương tự tại Iraq và Syria.

Bản tin cho hay các căn cứ trên bị tấn công bởi tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, và các căn cứ này nằm tại tỉnh Balochistan (Pakistan).

Bộ Ngoại giao Pakistan phản đối kịch liệt hành động “vi phạm chủ quyền của Pakistan”, gọi điều đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cảnh báo rằng hành động này “có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ Ngoại Pakistan đã triệu tập Đại biện lâm thời Iran để “truyền đạt sự lên án mạnh mẽ” nhất đối với cáo buộc vi phạm không phận.

Hãng IRNA sau đó dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho hay mục tiêu không kích xuyên biên giới vào tối 16.1 là “những kẻ khủng bố Iran hiện diện trên đất Pakistan”.

Ông nói rằng “Chúng tôi nhằm vào nhóm Jaish al-Adl, không phải người dân Pakistan”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.