Xử phạt vụ mua bán chất thải nguy hại

04/01/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Ngày 4.1, UBND Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt ông Trần Văn Vũ (40 tuổi, trú 146B Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) số tiền 25,4 triệu đồng đối với hành vi mua bán chất thải nguy hại .

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang ông Vũ đang tiến hành bơm 6.000 lít dầu thải trong 30 thùng phuy lên xe bồn mang biển số 43K-6553 tại nhà kho 57 Chế Lan Viên.

Ông Vũ khai nhận đã bán số dầu thải này cho các nhà máy tại Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Theo giám định của Trung tâm kỹ thuật môi trường TP.Đà Nẵng, số chất thải trên thuộc loại chất thải nguy hại, tuy nhiên ông Vũ lại không có giấy phép quản lý, chuyển giao, kinh doanh.

Theo điều tra, từ cuối năm 2011, ông Vũ đã thuê người thu mua dầu thải ở cơ sở sửa chữa, rửa xe để sau đó bán lại cho các nhà máy làm chất đốt.

* Cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Ngọc Hùng (quê quán Nghệ An) 20 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm, cụ thể là 700 cây thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng giao Chi cục Quản lý thị trường thành lập Hội đồng tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nói trên.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.