90% chất thải nguy hại không biết đi đâu

08/12/2012 03:17 GMT+7

PGS-TS Lê Thanh Hải, Phó viện trưởng Viện Môi trường - Tài nguyên, cho biết như vậy tại hội thảo “Hiện trạng và lựa chọn công nghệ xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế phù hợp với điều kiện Việt Nam”, diễn ra hôm qua 7.12 ở TP.HCM.

Hội thảo do Hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp khu vực miền Nam tổ chức. Tổng lượng chất thải nguy hại hằng ngày tại TP.HCM theo điều tra của PGS-TS Lê Thanh Hải lên đến 460 tấn/ngày, trong khi các công ty tại TP.HCM chỉ có thể xử lý được khoảng 10%, lượng chất thải còn lại không biết đi đâu. Theo Công ty môi trường đô thị TP.HCM, do hiện nay chưa có quy định về quản lý chất thải công nghiệp không nguy hại, đặc biệt là bùn thải, vì vậy đang xuất hiện xu hướng chuyển mã bùn thải từ nguy hại thành không nguy hại của các chủ nguồn thải nhằm giảm nhẹ chi phí xử lý. PGS-TS Lê Thanh Hải cho rằng, việc xử lý chất thải nguy hại hiện là vấn đề bức xúc còn lớn hơn xử lý rác thông thường. Mỗi tỉnh, thành cần có ít nhất một nơi xử lý tập trung.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.