Xem nhanh: Ngày 483 chiến dịch, phản công Ukraine không nhanh như mong đợi; ông Putin nhận xét gì?

Xem nhanh: Ngày 483 chiến dịch, phản công Ukraine không nhanh như mong đợi; ông Putin nhận xét gì?

22/06/2023 23:22 GMT+7

Ngày 22.6, quân đội Ukraine báo cáo đã “thành công một phần” trong cuộc giao tranh ở phía đông nam và phía đông, nơi họ cho biết quân đội đang tiếp tục tiến hành các hoạt động phản công.

Ông Andriy Kovaliov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng của Kyiv đang củng cố các vị trí mà họ đạt được sau khi tấn công vào các làng phía đông nam là Rivnopil và Staromayorske. Hai ngôi làng ở tỉnh Donetsk này nằm gần một chuỗi các khu định cư nhỏ được Ukraine chiếm lại hồi đầu tháng.

Ông Kovaliov cũng cho biết quân đội đang tấn công về phía các khu định cư nhỏ Bilohorivka và Dibrova ở miền đông. “Giao tranh đặc biệt ác liệt vẫn tiếp diễn ở hướng Lyman (phía đông) tại các khu vực phía tây bắc Dibrova, gần khu rừng Serebryansk và phía bắc Hryhorivka thuộc tỉnh Donetsk”, ông nói.

Ngoài ra, ông cho biết quân đội Ukraine cũng đang kháng cự các cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka.

Trong một diễn biến khác có liên quan, các quan chức thân Nga tại tỉnh Kherson cáo buộc các lực lượng Ukraine đã dùng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp để tập kích đường không vào cây cầu nối khu vực này với bán đảo Crimea.

Theo cập nhật tình hình mới nhất của tình báo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga đang gia cố các tuyến phòng thủ phía sau ở miền nam Ukraine trong vài tuần qua, cụ thể ở các hướng dẫn đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.

Theo báo cáo này, việc gia cố bao gồm khu vực phòng thủ dài 9 km trên dải đất hẹp giữa Crimea và tỉnh Kherson, cách thành phố Armiansk khoảng 3,5 km về hướng bắc. “Điều đó phản ánh phân tích của phía chỉ huy Nga rằng lực lượng Ukraine có năng lực tấn công trực tiếp về hướng Crimea”, tình báo Anh nhận định như vậy.

Về phần mình, nhóm tác chiến phía đông của quân đội Nga cho biết đã đẩy lùi đợt tấn công của Ukraine ở phía nam Donetsk, TASS dẫn lời người phát ngôn Oleg Chekhov của cánh quân này.

Trả lời phỏng vấn Đài BBCTổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tiến độ cuộc phản công của Ukraine “chậm hơn kỳ vọng”, nhưng Kyiv không bị áp lực phải đẩy nhanh tiến độ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 22.6 cho biết các lực lượng Ukraine đang giảm hoạt động ở tiền tuyến và tập hợp lại lực lượng, nhưng vẫn có khả năng xảy ra các hành động tấn công. Ngoài ra, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Shoigu cho biết Nga thấy không cần thiết phải tuyển thêm tình nguyện viên cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Giữa lúc cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng đồng thời dập tắt hy vọng của Kyiv về việc nhanh chóng gia nhập liên minh NATO.

Trong một bài phát biểu trước quốc hội Đức, ông Scholz kêu gọi “phải có một cái nhìn tỉnh táo về tình hình hiện tại”. Ông Scholz cho biết chính phủ Kyiv đã thừa nhận nước này sẽ không thể gia nhập NATO chừng nào xung đột vẫn còn tiếp diễn.

Do đó, ông đề nghị “tập trung vào ưu tiên hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius giữa tháng 7, cụ thể là tăng cường sức mạnh chiến đấu của Ukraine”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 22.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.