Chiến sự tối 11.6: Ukraine có bước tiến ở Bakhmut, Nga rút bớt quân khỏi Kherson?

Khánh Như
Khánh Như
11/06/2023 18:49 GMT+7

Ukraine cho biết quân đội nước này đã có một số bước tiến ở TP.Bakhmut (Donetsk), đồng thời nói rằng Nga đang rút bớt quân khỏi Kherson.

Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 10.6, không quân nước này đã triển khai 18 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực cũng như các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Theo bộ này, Nga tổn thất 980 binh sĩ trong cùng ngày.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 472 có diễn biến gì nóng?

Kyiv cáo buộc Moscow đã tiến hành 92 cuộc không kích và thực hiện 45 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào hàng loạt mặt trận và khu dân cư Ukraine trong ngày 10.6. Đã có dân thường thương vong trong các đợt không kích và nguy cơ lãnh thổ Ukraine bị tấn công vẫn còn rất cao. Nga chưa bình luận về thông tin trên và không công bố thương vong của Ukraine.

Chiến sự tối 11.6: Ukraine có bước tiến ở Bakhmut, Nga rút bớt quân khỏi Kherson? - Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở tỉnh Odessa bị hư hại do pháo kích ngày 10.6

REUTERS

Nga rút khỏi một số vùng ở Kherson?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 11.6 cho biết Nga đang di chuyển các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, chủ yếu là lính thủy đánh bộ và lính dù, ra khỏi tỉnh Kherson, Ukrinform đưa tin. Moscow không bình luận về thông tin này.

Bà Maliar tiếp tục cáo buộc Nga tấn công nhà máy thủy điện Nova Kakhovka (tỉnh Kherson). Theo bà, mục đích của việc lực lượng Nga cho nổ tung đã trở nên rõ ràng. Bà cho rằng với tổn thất và nguồn dự trữ hạn chế của Nga, nước này "không thể cản trở cuộc phản công của Ukraine theo nhiều hướng khác nhau". Do đó, Moscow đã quyết định "thu hẹp" mặt trận giao tranh.

Ukraine phản công, ông Zelensky gửi lời nhắn tới ông Putin

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ chính quyền thân Nga ở Kherson cho biết trong đêm 10.6 và rạng sáng 11.6, quân đội Ukraine đã bắn 30 quả đạn pháo vào các khu định cư thuộc tỉnh này. Số dân thường thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng đang được xác định.

Cũng liên quan tình hình tại Kherson, TASS đưa tin các lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy một hệ thống phòng không Osa-AKM của Ukraine cùng với tổ điều khiển gồm 5 thành viên và đạn dược. Theo hướng TP.Nova Kakhovka (Kherson), các lực lượng Nga nói đã "quét sạch" một địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine, loại bỏ 10 binh sĩ và phá hủy 2 phương tiện cơ giới.

Ukraine khoe chiến tích ở Bakhmut

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga xung quanh 2 thành phố Bakhmut và Maryinka mà Moscow đang kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Theo bộ này, lực lượng Nga "tiếp tục chịu tổn thất nặng nề nhưng họ đang cố che giấu".

Chiến sự tối 11.6: Ukraine có bước tiến ở Bakhmut, Nga rút bớt quân khỏi Kherson? - Ảnh 2.

Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía tiền tuyến gần Bakhmut vào tháng 4

REUTERS

Tướng Oleksander Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ - tổng chỉ huy chiến dịch phản công của Ukraine, đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội về một vụ nổ mà ông nói là đã tiêu diệt một nhóm lính Nga gần Bakhmut.

Giao tranh ác liệt ở miền đông, nam; Ukraine phủ nhận phản công, nói đạt nhiều bước tiến

Người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi cũng báo cáo những bước tiến mới gần Bakhmut: "Chúng tôi đang cố gắng... tiến hành các cuộc tấn công vào vị trí của Nga. Chúng tôi đang phản công. Chúng tôi đã tiến thêm tới 1.400 m trên nhiều khu vực khác nhau ở chiến trường".

Trong khi đó, ông Vadim Astafiev, đại diện nhóm quân sự Yug (Nga) đang chiến đấu ở miền nam Ukraine, nói với TASS rằng nhóm của ông đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Bakhmut và Soledar (Donetsk). 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 11.6 cho biết các lực lượng nước này trong ngày 10.6 đã vô hiệu hóa một nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine, đồng thời tiêu diệt tới 60 binh sĩ Ukraine ở TP.Lyman (Donetsk) và một kho đạn ở tỉnh Luhansk gần đó, theo TASS.

Phe ly khai thân Nga ở Donetsk cũng cáo buộc Ukraine thực hiện 35 cuộc pháo kích và bắn 222 quả đạn vào các khu dân cư. Theo chính quyền ly khai, Ukraine đã sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa, cũng như pháo cỡ nòng 152 mm và 155 mm, để thực hiện các cuộc tấn công trên.

Vỡ đập Kakhovka ảnh hướng chiến dịch phản công của Ukraine ra sao?

Tình hình đập thủy điện Kakhovka

TASS dẫn lời ông Vladimir Saldo, người được Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo ở Kherson cho biết số người được đưa đến bệnh viện sau vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka đã tăng lên 77 người. Những người này đang được cung cấp tất cả dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết.

Chiến sự tối 11.6: Ukraine có bước tiến ở Bakhmut, Nga rút bớt quân khỏi Kherson? - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ Nga tìm kiếm người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt

REUTERS

Trong khi đó, theo đài CNN, sau sự cố vỡ đập Nova Kakhovka, rác thải trôi dạt dọc sông Dnipro đang biến bờ biển Đen khu vực tỉnh Odessa thành “bãi rác và nghĩa địa động vật”.

“Rất nhiều mìn, đạn dược và các vật nổ khác đang được mang xuống biển và trôi dạt vào bờ”, theo Bộ Nội vụ Ukraine. Các lực lượng biên phòng Ukraine cũng phát hiện hàng loạt xác cá trôi dạt khắp khu vực.

Sự cố vỡ đập thủy điện ở miền Nam Ukraine hôm 6.6 là một trong những thảm họa công nghiệp và sinh thái lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập niên. Thảm họa đã phá hủy toàn bộ các ngôi làng, ngập lụt đất nông nghiệp, tước điện và nước sạch của hàng chục nghìn người, đồng thời gây ra thiệt hại lớn về môi trường.

Ba Lan liệu có liên quan đến vụ rò rỉ Nord Stream

Ông Oleksandr Prokudin, quan chức Ukraine đứng đầu chính quyền quân sự Kherson khuyến cáo người dân chỉ nên uống nước đóng chai hoặc nước sạch bên ngoài đưa đến, bởi nồng độ các chất độc hại trong mẫu nước cao gấp 10 lần quy chuẩn cho phép.

Trong khi đó, Nga cho biết hơn 23.228 ngôi nhà ở 20 khu định cư tỉnh Kherson đã bị ngập lụt sau vụ vỡ đập. Theo phía Nga, việc phá hủy thủy điện Nova Kakhovka đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường, các cánh đồng nông nghiệp bị cuốn trôi và có nguy cơ làm cạn nước ở ngọt ở bán đảo Crimea mà nước này sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cuộc tấn công nhằm vào nhà máy thủy điện Nova Kakhovka là hành động "khủng bố có chủ ý" của Ukraine. Ông nói thêm rằng chính quyền Kyiv phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.