Xem nhanh: Ngày 406, Ukraine lo mất Bakhmut; Trung Quốc nói lời bất ngờ

Xem nhanh: Ngày 406, Ukraine lo mất Bakhmut; Trung Quốc nói lời bất ngờ

Thanh Niên
-Thế Vinh: Chịu trách nhiệm nội dung -Trúc Huỳnh: Kịch bản -Tấn Cư: Quay -Thanh Nguyên: Dựng + làm thumbnail -Cẩm Tú: MC
06/04/2023 23:09 GMT+7

Tâm điểm của cuộc chiến Nga-Ukraine trong nhiều tháng qua đang tập trung tại thị trấn Bakhmut ở khu vực phía đông Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết binh sĩ đang gặp tình hình rất khó khăn tại thành phố miền đông này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết tình hình ở mặt trận này “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” bất chấp những nỗ lực của Nga trong việc chiếm thị trấn và các thành phố khác ở miền đông, từ đó tiến tới kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Sau gần 8 tháng giao tranh ác liệt, lực lượng Ukraine hiện bị bao vây ba mặt, các tuyến đường tiếp tế của họ đang suy yếu và Moscow đã kiểm soát hơn một nửa Bakhmut. Dù vậy, Ukraine đã tiếp tục đổ quân tăng cường bảo vệ của thành phố.

Tổng thống Zelensky trước đó đã mô tả “pháo đài Bakhmut” là một biểu tượng kháng cự đang làm kiệt sức quân đội Nga. Dù nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các đơn vị nước này vẫn bám trụ trong thành phố nhưng ông cho biết nếu Bakhmut có nguy cơ bị bao vây cô lập, Ukraine sẽ đưa ra quyết định tương ứng để bảo vệ binh sĩ.

Trong hôm 5.4, ông Zelensky đã có chuyến thăm chính thức đồng minh-láng giềng Ba Lan, nước đã tích cực vận động sự hỗ trợ quân sự và chính trị của phương Tây cho Ukraine từ đầu chiến sự. Tổng thống Zelensky và phu nhân Olena được Tổng thống Andrzej Duda đón tiếp và được trao huân chương dân sự cao quý nhất, Huân chương Đại bàng trắng.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky cho biết Ba Lan là công cụ giúp các đồng minh phương Tây gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine và ông tin rằng nước này có thể đóng vai trò tương tự trong “liên minh máy bay”.

Chính phủ Ba Lan cho hay đã chuyển 4 chiến đấu cơ MiG-29 và đang chuyển thêm 4 chiếc cho Ukraine. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng đang chuẩn bị để chuyển thêm 6 chiếc nữa (tổng cộng là 14 chiếc) trong thời gian sớm. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào từ Mỹ hoặc các bên ủng hộ quân sự lớn khác của Ukraine về việc gửi các chiến đấu cơ F-16 mà Kyiv yêu cầu.

Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng ngày đã đến Moscow để bắt đầu chuyến thăm làm việc. Tại đây, nhà lãnh đạo sẽ gặp Tổng thống Putin trong ngày để trao đổi về nhiều vấn đề trong mối quan hệ hai nước. Hai người cũng sẽ thảo luận về tình hình quốc tế và các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 6.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.