Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 292, Ukraine sẽ phản công tiếp theo hướng nào?

Thế Vinh - Cẩm Tú - La Vi và 3 người khác
13/12/2022 23:30 GMT+7

Tờ The Guardian cho biết giới chức Mỹ đã thông báo một tin vui cho người dân Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tấn công vào hạ tầng năng lượng giữa thời tiết lạnh giá. Theo đó, Washington đã chuyển phần đầu tiên của gói viện trợ thiết bị điện tới Ukraine .

Một quan chức Mỹ cho biết đợt hàng đầu tiên là thiết bị điện trị giá khoảng 13 triệu USD. Theo một nguồn thạo tin khác, hai máy bay chở thiết bị sẽ rời Mỹ trong tuần này.

Đợt viện trợ đầu tiên là một phần trong khoản viện trợ trị giá 53 triệu USD được công bố vào tháng trước, sau khi Ukraine cho biết họ cần máy biến thế, máy phát điện và hệ thống phòng không. Ở một diễn biến khác, phó tỉnh trưởng do Nga bổ nhiệm tại Kherson hôm 12.12 đã bị thương vì xe cán trúng mìn.

Liên quan đến những hoạt động phá hoại trong hậu phương của lực lượng Nga, hãng Reuters đưa tin có những báo cáo trên mạng xã hội về cuộc tấn công vào cây cầu phía sau tiền tuyến ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát. Đây được coi là cây cầu quan trọng đối với việc bảo vệ lãnh thổ mà Nga đang nắm giữ ở phía nam, bao gồm cả Crimea.

Ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm, đã chia sẻ video trên kênh Telegram của mình và quy trách nhiệm cho Ukraine về thiệt hại. Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của Melitopol, cũng chia sẻ video cho thấy cây cầu bị hư hại. Tuy nhiên, báo cáo trên chưa được xác minh độc lập.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay 13.12 cho biết đã có một thỏa thuận về việc loại bỏ vũ khí hạng nặng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine và các cuộc đàm phán về vấn đề này đang được tiến hành, theo tờ báo The Guardian.

Ông Macron nói: "Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ Chernobyl và mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ Zaporizhzhia. Những tuần tới sẽ rất quan trọng". Ông đưa ra phát biểu trên khi đến tham dự một hội nghị quốc tế ở Paris nhằm cung cấp viện trợ khẩn cấp giúp Ukraine vượt qua mùa đông này, theo Reuter.

Trước đó vào đầu tháng này, Tổng thống Macron cho rằng phương Tây cần đảm bảo an ninh cho Nga khi nước này ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Macron lại gây ra chia rẽ trong nội bộ các nước châu Âu.

Kể từ tháng 3, Kyiv đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ đó tuyên bố sẽ không đàm phán với Moscow trừ khi quân đội nước này rút khỏi Ukraine. Mới đây, trong một bài phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 12.12, Tổng thống Zelensky lại đưa ra đề xuất 3 bước nhằm đẩy nhanh quá trình tiến tới hòa bình trong cuộc xung đột với Nga.

Theo đó, bước đầu tiên là giúp Ukraine xây dựng lực lượng vũ trang mạnh. Ông Zelensky nói Ukraine “cần các xe tăng hiện đại, cần nhiều pháo phản lực và tên lửa tầm xa hơn”. Ông nói việc Ukraine sử dụng hiệu quả những vũ khí này sẽ khiến chiến dịch quân sự của Nga phải sớm chấm dứt.

Bước thứ hai, theo ông Zelensky, là giúp Ukraine duy trì ổn định về tài chính, năng lượng và xã hội trong năm tới. Ông nói: “Nếu chúng tôi không thua ở những khía cạnh này, chúng tôi sẽ thắng ở mọi khía cạnh khác”.

Còn thứ ba là một chính sách ngoại giao mới trong đó Ukraine luôn dẫn dắt tiến trình đàm phán và làm mọi cách để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng của Nga". Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi nhóm G7 hỗ trợ Ukraine khí đốt và vũ khí trong bối cảnh hạ tầng năng lượng nước này bị thiệt hại nặng nề sau các trận tập kích tên lửa của Nga.

Liên quan tình hình chiến sự, giao tranh dữ dội đang diễn ra ở khu vực Donetsk hôm 13.12. Moscow đang nỗ lực để giành quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng Donetsk và Luhansk, hai trong số 4 vùng lãnh thổ mà Điện Kremlin tuyên bố đã sáp nhập hồi tháng 10.

Ông Denis Pushilin, quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực, nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA rằng các lực lượng Nga đã giành được "hơn 50% lãnh thổ” của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng. Ông Pushilin cho biết tình hình ở tiền tuyến trong khu vực rất khó khăn. Ông nói rằng các đơn vị của Nga tiếp tục tiến về phía trước nhưng tiến độ không nhanh như mong muốn.

Tuy nhiên, Reuters cho biết không thể xác minh độc lập báo cáo.

Trong bài phát biểu hằng đêm hôm 12.12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích tên lửa quy mô lớn khắp Ukraine nhưng khẳgn định nước này sẽ làm mọi cách để vượt qua mùa đông.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi người dân chú ý tới những cảnh báo không kích và nghiêm túc thực hiện mọi chỉ dẫn từ lực lượng quân đội. Ông Zelensky nhận định Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào và tình thế vẫn nguy hiểm khi nước này còn tên lửa.

Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov trong khi đó nói rằng kho tên lửa của Nga còn "rất ít", nhưng nước này vẫn có đủ số tên lửa dự trữ để tiếp tục tiến hành thêm "một số cuộc tấn công quy mô lớn" vào Ukraine.

Theo phía Ukraine, kể từ ngày 10.10, nước này đã hứng chịu 6 cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào ngành năng lượng, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và gây mất điện diện rộng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm để thảo luận về các sự kiện của năm 2022 vào cuối tháng 12, nhật báo kinh doanh của Nga Vedomosti hôm 13.12 đưa tin.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, cho biết đã có thời gian và chương trình nghị sự của cuộc họp, nhưng thông báo chính thức về sự kiện sẽ được công bố sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.