Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 291, Ukraine nói về thời điểm nối lại phản công, bắn HIMARS gây tổn thất lớn cho Nga

Tấn Cư - Thế Vinh - La Vi và 3 người khác
12/12/2022 23:16 GMT+7

Theo báo The Guardian, Nga hôm nay cho rằng Mỹ không có tính xây dựng trong các cuộc đàm phán giữa hai nước ở Istanbul.

Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.12 để thảo luận về một số lĩnh vực trong mối quan hệ của họ giữa bối cảnh chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói rằng vấn đề Ukraine không được thảo luận tại đây. Các lĩnh vực được bàn đến là thị thực, trình độ nhân viên đại sứ quán và công việc của các tổ chức và cơ quan của họ ở nước ngoài.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Vershinin nói với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga rằng: "Tôi có thể nói rằng bất kỳ liên hệ nào cũng hữu ích, nhưng thật không may, chúng tôi không thấy cách tiếp cận mang tính xây dựng từ phía Mỹ nhằm đạt được kết quả cụ thể".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 11.12.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) và các nhà lãnh đạo nhóm G7 sẽ gặp nhau hôm 12.12 để thống nhất về các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga và Iran, đồng thời bổ sung 2,1 tỉ USD cho việc chuyển giao vũ khí đến Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz là người chủ trì phiên họp trực tuyến. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận cuộc đàm phán sẽ diễn ra.

Trong khi đó, Bộ tổng tham mưu Ukraine hôm nay 12.12 cho biết các lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu ở Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine bằng pháo, tên lửa, máy bay không người lái. Bên cạnh đó, quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công vào hệ thống năng lượng và binh sĩ Ukraine ở Kherson. Điều đáng chú ý là Nga gần đây đã trở lại sử dụng UAV tấn công Geran-2, loại vũ khí mà Ukraine và phương Tây cho rằng có nguồn gốc từ Iran.

Vào tuần trước, ông Yevgeny Silkin, quan chức Bộ chỉ huy liên lạc chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, cho rằng Nga đã ngừng sử dụng Geran-2 vì các UAV này không hoạt động trong thời tiết lạnh giá.

Ông Silkin nói Geran-2 được làm bằng nhựa và các vật liệu không có khả năng chống băng giá, vì vậy nó không tác chiến hiệu quả trong mùa đông.Tuy nhiên, ngay sau phát ngôn trên thì Nga đã mở cuộc tập kích nhằm vào Dnipropetrovsk, Kiev, Poltava, Zhytomyr, and Zaporizhzhia sử dụng UAV tự sát Geran-2.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat mới đây lại nhận định Nga dường như đã khắc phục các vấn đề trên Geran-2 và nó đã có thể tấn công trong thời tiết lạnh giá.

Về giao tranh ở miền đông Ukraine, một quan chức của các lực lượng thân Nga cho biết lực lượng Ukraine đang bị đẩy lùi trên chiến trường.

Quân đội Ukraine đang tiếp tục sử dụng các tổ hợp pháo phản lực HIMARS nổi tiếng tấn công nhằm gây thiệt hại trong hậu phương Nga.

Hôm 11.12, Ukraine tuyên bố đã bắn HIMARS vào một trụ sở mà nhóm bán quân sự Wagner (Vác nơ) sử dụng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở khu vực Luhansk.

Ông Serhiy Haidai, thống đốc lưu vong của vùng Luhansk, nói với truyền hình Ukraine rằng thị trấn Kadiivka đã bị tấn công, khiến "số lượng lớn" tay súng thuộc Wagner thiệt mạng.

Truyền thông Nga đã xác nhận rằng một khu phức hợp khách sạn ở thị trấn Kadiivka, mà người Nga gọi là Stakhanov, đã bị trúng đạn pháo vào hôm 11.12. Các bức ảnh và video được đăng lên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy nhà khách Zhdanov trong thị trấn đã đổ nát phần lớn.

Alexander Simonov, một blogger quân sự Nga, viết trên Telegram rằng: "Cuộc tấn công được thực hiện bằng HIMARS" và "Có các thành viên của Wagner PMC trong tòa nhà".

Trước đó một ngày, các quan chức Nga tại tỉnh Zaporizhzhia thông báo quân đội Ukraine pháo kích khu phức hợp nghỉ dưỡng và khách sạn ở ngoại ô thành phố Melitopol.

Một số nguồn tin Ukraine cho biết khu nghỉ dưỡng bị tập kích tại Melitopol được các tay súng Wagner sử dụng. Tuy nhiên, truyền thông Nga dẫn lời nhân chứng cho biết chỉ có nhân viên khu nghỉ dưỡng có mặt tại cơ sở khi Ukraine tập kích, không có sự hiện diện của quân nhân hay quan chức Nga.

Trong thời gian qua, cuộc phản công của Ukraine dường như đã dừng lại sau những bước tiến ở Kharkiv và TP.Kherson. Nhiều chuyên gia nhận định hai bên sẽ giảm bớt mức độ hoạt động quân sự vào mùa đông. Nhưng mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tiết lộ thời điểm các lực lượng Kyiv sẽ phản công trở lại.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 11.12 đã đưa ra những số liệu về thiệt hại mà nước này phải gánh chịu sau 8 đợt tập kích tên lửa mà quân đội Nga tiến hành trong thời gian qua.

Ông nói: "Hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị thiếu hụt trầm trọng. Tất cả các nhà máy nhiệt điện và thủy điện tại Ukraine cùng 40% mạng lưới điện cao thế đã bị đã bị hư hỏng” và cảnh báo người dân Ukraine về những hạn chế nghiêm ngặt với mức tiêu thụ năng lượng trong mùa đông.

Để hỗ trợ Ukraine chống lại các cuộc tập kích đường không của Nga, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine hôm 11.12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ nỗ lực tăng cường năng lực phòng không của Kyiv.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, "Mỹ đang ưu tiên các nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của Ukraine thông qua hỗ trợ an ninh của chúng tôi, bao gồm cả thông báo ngày 9.12 về việc bổ sung 275 triệu USD đạn dược và thiết bị bao gồm các hệ thống chống lại máy bay không người lái của Nga".

Ông Biden cũng nhấn mạnh thông báo ngày 29.11 về 53 triệu USD hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm ổn định lưới điện của Ukraine sau các cuộc tấn công có chủ đích của Nga.

Ở một diễn biến khác, Nhà Trắng mới đây phủ nhận thông tin rằng Washington đã khuyến khích Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Hy vọng về một giải pháp cho xung đột thông qua đàm phán đến nay vẫn không có gì sáng sủa, khi cả 2 bên đều đưa ra những điều kiện, những tiêu chuẩn mà bên kia không hoặc không thể chấp nhận.

Mới đây nhất, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, hôm 11.12 viết trên Twitter rằng: "Chỉ có một con đường duy nhất để kết thúc giao tranh: quân đội Nga thất bại trên chiến trường + cấm vận bẻ gãy kinh tế Nga + cô lập Nga trên thị trường thế giới + gây suy yếu bên trong nước Nga”.

Còn ở những vùng mà tình hình đã tạm ổn, người dân Ukraine đang lục tục quay về, cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại để gây dựng lại cuộc sống.

Những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs thu được mới đây cho thấy căn cứ không quân Dzhankoy trên bán đảo Crimea đang được quân đội Nga gia cố để trở thành một trung tâm hậu cần phục vụ cho các lực lượng Nga tại miền Nam Ukraine.

Theo đó, ngoài vai trò là căn cứ chính của lực lượng trực thăng và cường kích tấn công mặt đất, trong thời gian gần đây, rất nhiều máy bay vận tải đã được điều động về căn cứ không quân này. Nhiều thiết bị phòng không đã được lắp đặt để tăng cường sự bảo vệ cho căn cứ Dzhankoy. Đường băng tại đây cũng đã được nâng cấp kéo dài để có thể tiếp nhận những chiếc máy bay vận tải cỡ lớn.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã xây dựng 3 kho đạn dược và vũ khí lớn bên trong căn cứ Dzhankoy. Các vận tải cơ An-26 chở thiết bị quân sự và binh sĩ đã được ghi nhận tại sân bay này trong thời gian qua. Theo giới quan sát, số vũ khí và binh sĩ này sau đó đã được điều đến bổ sung cho lực lượng Nga ở các chiến trường Kherson và Zaporizhia.

Nói về hoạt động của không quân cường kích Nga ở Ukraine thì mới đây mạng xã hội xôn xao vì hình ảnh một chiếc máy bay Su-25 đã phải hạ cánh bằng bụng mà không có bánh đáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.