Xếp hạng di tích cấp tỉnh cho phủ thờ và lăng mộ Diên Khánh Vương

13/08/2012 09:05 GMT+7

UBND TP.Huế và đại diện con cháu hậu duệ của Diên Khánh Vương vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho công trình phủ thờ và lăng mộ Diên Khánh Vương.

Diên Khánh Vương là con trai thứ bảy của vua Gia Long. Ông nổi tiếng là người đức độ, mực thước, khiêm tốn, là trung thần của bốn triều vua nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức). Phủ thờ Diên Khánh Vương (tại số 228 Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế) được lập năm 1817, là một phức hệ trong hệ thống phủ đệ thuộc thời Nguyễn.

Năm 1854, sau khi Diên Khánh Vương mất, triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng khu lăng mộ Diên Khánh Vương, tọa lạc tại khu vực V, phường An Tây. Đây là một trong những lăng mộ điển hình cổ kính, mang đậm nét kiến trúc lăng mộ về triều Nguyễn, chuẩn mực về phong thủy.

 Tuyết Khoa

>> Theo dấu người xưa - Kỳ 3: Miếu Trinh Nữ, di tích thời vua Thiệu Trị
>> Phát hiện đền tháp lớn ở di tích Chăm Phong Lệ
>> Đề nghị xếp hạng bia chủ quyền tại Trường Sa là di tích quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.